Quân nổi dậy Libya phát hiện kho vũ khí hóa học cấm

Quân nổi dậy Libya phát hiện kho vũ khí hóa học cấm
TPO - Lực lượng nổi dậy Libya, ngày 22-9, tuyên bố vừa phát hiện kho dự trữ vũ khí hóa học cấm của lực lượng trung thành với ông Gaddafi, đặt ở khu vực Jufra, cách thủ đô Tripoli 750km về phía nam.

Theo người phát ngôn Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC), kho vũ khí hóa học cấm này nằm trong kế hoạch phục vụ cuộc tấn công về phía Nam Libya của quân chính phủ. Theo tổ chức cấm vũ khí hóa học, Libya hiện dự trữ khoảng 9,5 tấn vũ khí hóa học nguy hiểm khác (đầu năm 2004, họ từng phá hủy một kho tương tự do sức ép phương Tây).

Nhiều nguồn tin nghi ngờ rằng, ông Gaddafi có thể đang ẩn nấp ở thành trì cuối cùng Sabha này, tuy nhiên, NTC chưa tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào. Theo CNN, toàn bộ người thân của ông Gaddafi tại Sabha sẵn sàng đầu hàng và muốn thương lượng với NTC.

Cùng ngày 22-9, lãnh đạo lâm thời Libya cho biết, hiện nay, quân nổi dậy đã nắm chắc hầu hết khu vực của thành phố Sabha. Hai ngày trước, một nhân viên tình báo cấp cao đã bị bắt. NTC sẽ tạm dừng tấn công vào hai căn cứ của quân chính phủ (Sabha và Jufra), nhằm cắt đứt địa bàn hoạt động của lực lượng Gaddaf tại Bani Walid và Sirte.

Tờ Financial Tines (Anh) đưa tin, lãnh đạo lâm thời của Libya vừa tuyên bố tìm thấy 23 tỷ USD (15 tỷ bảng Anh) trong ngân sách trung ương. Ngoài ra, NTC cũng phát hiện 28 tỷ đina (tiền Iraq) thuộc khoản chưa chi của đại tá Gaddafi để trong ngân hàng Trung ương.

Nguyễn Thủy
Theo Guardian, BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG