Bắt 37 nhân viên hãng Boeing buôn bán ma túy

Bắt 37 nhân viên hãng Boeing buôn bán ma túy
TPO - Cảnh sát Liên bang Mỹ (FBI), ngày 30-9, bắt giữ 37 nhân viên của Công ty Sản xuất Máy bay Boeing tại Pennsylvania về tội tàng trữ và buôn bán ma túy ngay tại xưởng.

> Mỹ bắt kẻ âm mưu đánh bom Lầu Năm Góc

Xưởng sản xuất máy bay H-7 Chinook và V-22 Osprey. Ảnh: Reuters
Xưởng sản xuất máy bay H-7 Chinook và V-22 Osprey. Ảnh: Reuters.

FBI và Cục quản lý Ma túy Hoa Kỳ đã đột nhập vào xưởng sản xuất máy bay trực thăng H-7 Chinook và V-22 Osprey tại Ridley Park, Pennsylvania, nơi có 5.400 nhân viên làm việc.

Tại đây, 37 người bị bắt, trong đó 14 người bị buộc tội tàng trữ và bán ma túy cho đồng nghiệp, 23 người bị bắt vì tội phân phối ma túy. Hầu hết người bị bắt tuổi từ 40 - 50.

Theo thông tin của Công ty Sản xuất Máy bay Boeing, công ty đã thông báo cho cơ quan chức năng về những nghi ngờ có buôn bán ma túy tại xưởng. Sau khi bắt giữ 37 nhân viên, Boeing tạm thời đóng cửa hai dây chuyền sản xuất của Chinool và Osprey.

Cơ quan điều tra cho biết, sẽ mở cuộc điều tra tiếp để chấm dứt tình trạng buôn bán ma túy trong xưởng sản xuất máy bay do nhiều nghi ngờ về một vụ việc tương tự xảy ra vào năm 2008.

Nguyễn Thủy
Theo Guardian

Theo Dịch
MỚI - NÓNG