G20 tìm cách cứu Hy Lạp

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy chuẩn bị dự Hội nghị G-20 kéo dài 2 ngày tại thành phố Cannes. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy chuẩn bị dự Hội nghị G-20 kéo dài 2 ngày tại thành phố Cannes. Ảnh: AP
TP - Hôm qua, lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) nhóm họp tại Pháp để tìm giải pháp xử lý khủng hoảng nợ tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

> Đồng USD tiếp tục đà giảm giá so với đồng yên Nhật tại châu Á

Trong đó ưu tiên cứu Hy Lạp thoát khỏi bờ vực phá sản, đồng thời xem xét chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu…

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy chuẩn bị dự Hội nghị G-20 kéo dài 2 ngày tại thành phố Cannes. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy chuẩn bị dự Hội nghị G-20 kéo dài 2 ngày tại thành phố Cannes. Ảnh: AP.
 

Hy Lạp có thể phải ra khỏi Eurozone nếu không xử lý được khủng hoảng nợ. Nước này có thể trưng cầu dân ý về việc tiếp nhận cứu trợ tài chính của châu Âu.

Trên cương vị Chủ tịch G20 và chủ trì hội nghị, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi Mỹ đi đầu trong việc giải quyết khủng hoảng nợ châu Âu, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế thế giới.

Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn quốc tế, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Brazil… ủng hộ kế hoạch cứu trợ Hy Lạp, tăng quy mô quỹ cứu trợ 4-5 lần lên tới 1.000 tỷ euro. Tuy nhiên, dư luận Trung Quốc đang phản đối việc bỏ tiền cứu Hy Lạp.

Ngày 3-11, hàng chục nghìn người Trung Quốc lên mạng kêu gọi giới lãnh đạo nước này giải quyết các vấn đề trong nước trước khi cứu trợ châu Âu, như giá hàng thiết yếu và nhà ở tăng cao, thiếu việc làm, khó tiếp cận vốn vay ngân hàng…

Thái An
Theo Reuters, AP, Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG