Cựu Tổng thống Philippines bị bắt tại bệnh viện

Cựu Tổng thống Philippines bị bắt tại bệnh viện
TP - Bà Gloria Macapagal Arroyo bị bắt giữ tối qua tại Bệnh viện St. Luk ở thủ đô Manila (Philippines), trong khi bà chờ ra nước ngoài chữa bệnh.

> Khởi tố cựu tổng thống Philippines

Bà Gloria Arroyo
Bà Gloria Arroyo .

Lệnh bắt giữ được đưa ra sáng qua, sau khi chính phủ nỗ lực đảo ngược phán quyết của Tòa án Tối cao cho phép bà Arroyo ra nước ngoài. Tòa án thành phố Pasay tìm được chứng cứ liên quan cáo buộc bà Arroyo gian lận bầu cử năm 2004. Bà Arroyo có thể đối mặt nguy cơ bị tù chung thân.

Cảnh sát cho biết, gia đình, luật sư và một số thành viên nội các cũ của bà Arroyo túc trực tại bệnh viện. Bức ảnh chụp bà thời điểm này sớm công bố.

Hai viên cảnh sát được cắt cử bên ngoài phòng bệnh, một số khác được điều đến bảo vệ. Lãnh đạo quân đội và cảnh sát đều cam kết duy trì pháp luật và trật tự, phá tan nghi ngờ có mâu thuẫn trong vấn đề bắt giữ cựu Tổng thống Philippines.

“Đây là chiến thắng thực sự của công lý”, Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima nói. Từ lâu, Tổng thống Philippines Benigno Aquino và nội các cáo buộc bà Arroyo tham nhũng trong 2 nhiệm kỳ, có biểu hiện gian lận bầu cử.

Hương Liên
Theo Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.