Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Myanmar

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Myanmar
TP - Hôm qua, Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ gửi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới Myanmar. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng, họ sẽ tham vấn Trung Quốc trong vấn đề quan hệ với Myanmar.

> Đại tướng Myanmar thăm tàu chiến Việt Nam

Họ nói rằng, không nên coi việc Mỹ quyết định bắt tay Myanmar là một nỗ lực bao vây hoặc kiềm chế Trung Quốc. Đây chỉ là một bước phát triển mà Bắc Kinh nên hoan nghênh, các quan chức Mỹ nói.

Theo nhiều nhà phân tích, Bắc Kinh ngày càng không thoải mái khi mà Mỹ nỗ lực gia tăng ảnh hưởng đối với những nước xung quanh Trung Quốc.

* Ngày 18-11, Trung Quốc nói rằng nước này sẽ tăng cường quan hệ quân sự với đồng minh Triều Tiên. Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên vừa đưa thêm hàng chục khẩu pháo tới vùng ven biển, hướng vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc - nơi xảy ra vụ đấu pháo qua biên giới giữa hai miền Triều Tiên một năm trước.

Thái An
Theo Reuters, AP, Yonhap

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.