Tổng thống Yemen ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực

Tổng thống Yemen ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực
TPO – Hôm nay (23-11), tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh tới thủ đô Riyadh của Ả rập Xê Út để ký một thỏa thuận chấp nhận từ chức, Đài truyền hình Yemen đưa tin.

Tổng thống đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình yêu cầu từ chức của người dân Yemen kể từ đầu năm nay. Thỏa thuận từ bỏ quyền lực được thực hiện dưới sức ép của sáu nước láng giềng vùng Vịnh Ả Rập. Ông Saleh sẽ chuyển giao quyền lực cho người đứng đầu của cuộc bầu cử trong thời gian sớm nhất.

Ông Saleh trở về Yemen từ Ả Rập Xê Út cách đây hai tháng. Các cuộc biểu tình của dân thường kéo theo đàn áp của chính phủ đã khiến hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương.

Hiện nay, các cuộc biểu tình chống lại tổng thống Saleh- người nắm chính quyền từ năm 1978, đã chuyển thành các cuộc đấu tranh vũ trang liên quan tới các bộ tộc và lực lượng dân quân.

Năm đến sáu tỉnh của Yemen đã không còn dưới sự kiểm soát của quân chính phủ.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG