Chủ bút WikiLeaks nhận giải báo chí

Chủ bút WikiLeaks nhận giải báo chí
TP - Người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, được trao giải báo chí Walkley của Úc ngày 27-11 vì đã dũng cảm tiết lộ những bức điện tín ngoại giao bí mật của Mỹ.

> Cha đẻ Wikileaks bị bác kháng cáo chống dẫn độ

“WikiLeaks đã ứng dụng công nghệ mới để thâm nhập công việc nội bộ của chính phủ để tiết lộ một thác sự thật không mấy dễ chịu trong một chiến dịch công bố toàn cầu hết sức phi thường”, ủy ban chấm giải độc lập (gồm các nhà báo và nhiếp ảnh gia) nhận xét.

Theo ủy ban này, tiết lộ của WikiLeaks về cuộc chiến chống khủng bố, quan điểm của các nhà lãnh đạo thế giới… đã có “ảnh hưởng không thể phủ nhận”.

Hệ thống xuất bản trực tuyến của WikiLeaks ngừng hoạt động hơn một năm vì các lý do kỹ thuật, tài chính và pháp lý. WikiLeaks phải hoãn ra mắt hệ thống mới cho phép người dùng khắp thế giới chuyển thông tin mật tới website. “Công nghệ bảo mật hiện nay không thể tin được”, ông Assange nói hồi tháng 10.

Thái An
Theo The Australian, Financial Times

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG