Mỹ sắp hủy bỏ luật Jackson-Vanik chống Nga

Mỹ sắp hủy bỏ luật Jackson-Vanik chống Nga
TP - Đại sứ Mỹ tại Nga John Beyrle hôm 28-11 nói rằng chính quyền Obama sẽ hủy bỏ việc áp dụng luật sửa đổi Jackson-Vanik đối với Nga vào năm tới.

> “Tính cạnh tranh của thanh niên VN đến đâu?”

Luật sửa đổi Jackson-Vanik là sản phẩm của Chiến tranh lạnh được Quốc hội Mỹ sử dụng từ những năm 1974 để hạn chế quan hệ thương mại với Nga và những nước khác mà Mỹ cho là chưa có nền kinh tế thị trường.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mátxcơva, Đại sứ Beyrle cho rằng luật này trên thực tế không còn cản trở thương mại giữa Nga và Mỹ nữa.

Theo Đại sứ Beyrle, Tổng thống Barack Obama từng công bố rằng, trong năm 2012, một ưu tiên của ông là tìm cách để Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật hủy việc áp dụng luật sửa đổi Jackson-Vanick đối với Nga.

Đại sứ Beyrle cho biết, ngay sau khi Tổng thống Obama gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC ở Hawaii cách đây hơn một tuần, Nhà Trắng bắt đầu xúc tiến các hoạt động hiệp thương trong Quốc hội để hủy việc áp dụng luật sửa đổi Jackson-Vanik đối với Nga.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.