Trung Quốc cùng 3 láng giềng tuần tra dọc sông Mekong

Trung Quốc cùng 3 láng giềng tuần tra dọc sông Mekong
TP - Ngày 10-12, cảnh sát Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan bắt đầu tuần tra chung dọc sông Mekong để đảm bảo an ninh cho tuyến vận tải quan trọng trong khu vực.

> Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu hải quân sẵn sàng

Đợt tuần tra chung lần đầu tiên đánh dấu sự hoạt động trở lại của các chuyến tàu hàng Trung Quốc trên sông Mekong sau khi tạm ngừng từ hôm 5-10, khi hai tàu hàng của nước này bị tấn công khiến 13 thủy thủ thiệt mạng.

Sáng qua, tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), 10 tàu hàng rời cảng, với sự hộ tống của 5 tàu tuần tra chung. Tàu tuần tra chung được trang bị súng máy hạng nặng, tường bảo vệ dày 10cm. Các sĩ quan cảnh sát mặc áo phao chống đạn (ảnh) và dùng súng trường tự động.

Trụ sở điều phối hoạt động tuần tra chung đặt tại Vân Nam và các văn phòng liên lạc được thành lập ở 3 nước láng giềng để chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp các chiến dịch.

Trung Quốc chọn ra hơn 200 sĩ quan từ lực lượng cảnh sát biên phòng để thành lập đội cảnh sát đặc biệt chuyên tuần tra chung dọc sông Mekong.

Thái An
Theo Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG