Mỹ tuyên bố kết thúc chín năm cuộc chiến Iraq

Mỹ tuyên bố kết thúc chín năm cuộc chiến Iraq
TPO - Ngày 12-12, tổng thống Barack Obama tuyên bố kết thúc chín năm cuộc chiến tại Iraq, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ quốc gia này về kinh tế, ngoại giao và quân sự sau khi rút quân.
Hai nhà lãnh đạo đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm quốc gia Arlingtobn, Virginia, Mỹ. Ảnh: CNN
Hai nhà lãnh đạo đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm quốc gia Arlingtobn, Virginia, Mỹ. Ảnh: CNN.

Tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Barack Obama và thủ tướng Iraq, Nuri al-Maliki  có buổi trao đổi về việc thu hồi binh lính Mỹ ở Iran. Tổng thống Obama cho biết, việc kết thúc chiến tranh tại Iraq sẽ mở ra một trang sử mới để bình thường hóa quan hệ hai nước, tập trung vào vấn đề chủ quyền quốc gia.

“Mỹ và Iraq sẽ cùng hợp tác xây dựng quan hệ thương mại, hỗ trợ quân sự, thiết lập lực lượng đã bị suy tàn trong chế độ Saddam Husein. Giờ đây, Iraq tự quyết định số mệnh của mình.”- Tổng thống Obama tuyên bố.

Đáp lại tuyên bố của tổng thống Obama, thủ tướng al-Maliki bày tỏ mong muốn được hợp tác về quân sự, huấn luyện của quân đội Mỹ sau khi rút khỏi đây.

Sau cuộc họp, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia tuyên bố Mỹ sẽ bán cho Iraq 18 chiếc máy bay chiến đấu F-16, gấp đôi số lượng dự định bán ban đầu.

Cùng ngày 12-12, NATO tuyên bố sẽ rút hết lực lượng khỏi Iraq vào ngày 31-12. Trước đó, cuộc đàm phán gia hạn cho NATO ở lại Iraq đã không thành công.

Cuộc chiến Iraq diễn ra từ năm 2003 làm hơn 4.400 binh lính Mỹ thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương, hơn 100.000 người Iraq thương vong.

Sau buổi tuyên bố rút hết quân khỏi Iraq, tổng thống Obma cùng thủ tướng al-Maliki đã đến đặt vòng hoa cho các binh lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq đặt tại đài tưởng niệm quốc gia Arlingtobn, Virginia.

Nguyễn Thủy
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.