Trung Quốc chạy thử tàu hỏa 500 km/giờ

Trung Quốc chạy thử tàu hỏa 500 km/giờ
TP - Ngày 26-12 báo chí Trung Quốc đưa tin tàu hỏa do tập đoàn CSR Corp Ltd của nước này chế tạo được đưa ra thử hôm Chủ nhật vừa qua đạt tốc độ 500 km/giờ.

Tân Hoa xã dẫn lời chuyên gia xe lửa Shen Zhiyun nói rằng cuộc thử này đã thu được những thông tin bổ ích đối với việc chạy các tàu hỏa cao tốc hiện nay. Tuy nhiên, Chủ tịch tập đoàn CSSR ông Zhao Xianogang nói với báo Tin tức Bắc Kinh buổi sáng rằng trong tương lai các tàu hỏa Trung Quốc không nhất thiết phải chạy với tốc độ 500 km/giờ mục đích là để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu.

Ngành đường sắt cao tốc Trung Quốc từng gặp một năm sóng gió với đỉnh điểm là vụ tai nạn đâm nhau giữa hai đoàn tàu cao tốc hồi tháng 7 vừa qua làm chết ít nhất 40 người. Kể từ vụ tai nạn này, công việc xây dựng đường sắt cao tốc ở Trung Quốc tạm thời ngừng lại.

Hồi tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Đường sắt Liu Zhijun-người đứng sau các dự án phát triển đường sắt cao tốc Trung Quốc đã bị cách chức vì bị cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, ông Liu chưa bị đưa ra tòa
xét xử.

Đ.P
Theo Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.