Châu Âu lạnh bất thường, gần 300 người chết

Tuyết phủ khu vực quanh hồ Geneva ở biên giới Thụy Sĩ - Pháp sáng 5 - 2. Ảnh DNA
Tuyết phủ khu vực quanh hồ Geneva ở biên giới Thụy Sĩ - Pháp sáng 5 - 2. Ảnh DNA
TP - Đợt lạnh bất thường tại châu Âu (có nơi ở Nga nhiệt độ xuống âm 50 0C) kéo dài gần chục ngày, khiến 297 người chết, giao thông và nhiều dịch vụ công đình trệ, rối loạn.

> Châu Âu mùa giá rét

Tuyết phủ khu vực quanh hồ Geneva ở biên giới Thụy Sĩ - Pháp sáng 5 - 2. Ảnh DNA
Tuyết phủ khu vực quanh hồ Geneva ở biên giới Thụy Sĩ - Pháp sáng 5 - 2.  Ảnh DNA.

Trong số quốc gia chịu ảnh hưởng của đợt rét khắc nghiệt nhất 27 năm qua ở châu Âu, Ukraine có tới 131 người chết rét (tính đến tối 5-2). Các địa điểm cứu hộ của quốc gia này với hệ thống sưởi ấm, cung cấp thức ăn nóng đón tiếp 65.000 người, trong đó đón 12.000 người hôm qua, vì nhiệt độ hai ngày cuối tuần xuống âm 300C.

Tại Ba Lan, nhiệt độ xuống âm 270C khiến cả thảy 45 người chết, chủ yếu là người vô gia cư, hoặc say rượu bia. Đối đầu tình trạng khẩn cấp, các trung tâm cứu trợ cũng nới rộng điều kiện tiếp nhận người tránh rét: chấp nhận cả người say xỉn.

Tại Pháp (nước có 5 người chết rét), 3/4 vùng được đặt trong tình trạng báo động vì rét đậm hoặc tuyết rơi dày 5 - 10cm. Giao thông Bosnia, Croatia, Serbia cũng trong tình trạng tương tự; tuyết rơi dày những ngày cuối tuần.

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe, tuyết rơi dày cản trở giao thông ở nhiều nước. Gần 60% bề mặt sông Danube đoạn chảy qua Nga đóng băng, nhiệt độ ở thủ đô Mátxcơva xuống âm 250C, ở Iakoutia (đông Siberia) xuống tới âm 500C.

Hơn 12.000 người gần thành phố Saint-Petersbourg bị cắt hệ thống sưởi vì mất điện. Tuyết rơi làm các tuyến phố ở Roma (Ý) tê liệt vào cuối tuần. Thị trưởng Roma quyết định đóng cửa mọi dịch vụ công.

Venice cũng trong tình trạng tương tự, sông hồ bắt đầu đóng băng. Thủ đô Berlin (Đức) có nhiệt độ âm 160C, khiến công đoàn đòi khoản bồi thường đặc biệt cho công nhân làm việc trên đường.

Ở Anh, nhiều nơi có tuyết rơi dày 16cm. Khoảng 400 chuyến bay, tương đương 1/3 chuyến bay ở sân bay Heathrow (London), bị hủy. Hoạt động của tàu hỏa, tàu điện ngưng trệ trầm trọng. Hơn 100 phương tiện mắc kẹt trên đường M40 trong nhiều giờ, chờ đợi xe gạt tuyết đến thông đường.

Tây Ban Nha phải chịu nhiệt độ âm 130C, kèm gió lớn tốc độ hơn 100km/h. Người dân nhiều vùng được khuyến nghị ở trong nhà sưởi ấm, bởi thời tiết được dự báo vẫn xấu trong 1-2 ngày tới.

Trời rét, tiêu thụ năng lượng tăng đột biến. Đại diện ngành điện lực Pháp tỏ ra lo ngại, bởi mạng lưới điện quốc gia sắp quá tải. Nhiều nước châu Âu bắt đầu lo ngại về nguồn cung khí đốt, bởi tập đoàn Gazprom (Nga) thông báo không thể tăng lượng gas cho Tây Âu.

Liên minh châu Âu (EU) thông báo, Nga giảm lượng cung khí đốt vì nước này đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt rét. Có tới 9 quốc gia chịu ảnh hưởng của đợt cắt giảm nguồn cung gas: Đức, Ba Lan, Slovakia, Áo, Hungary, Bulgary, Rumania, Hy Lạp và Ý, theo Ủy ban Năng lượng EU.

Tính đến tối qua, đợt rét khiến ít nhất 131 người chết ở Ukraine, 45 ở Ba Lan, 28 ở Romania, 16 ở Bulgaria, 10 ở Czech, 9 ở Lithuania, 8 ở Serbia, 5 ở Pháp, 2 ở Hy Lạp…

Lê Nhi
Theo TF1, DNA, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG