Sách lịch sử Hàn Quốc thêm nội dung về Kim Jong Un

Sách lịch sử Hàn Quốc thêm nội dung về Kim Jong Un
Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa thông báo hôm qua (21-2) nước này đã sửa đổi sách giáo khoa lịch sử dành cho học sinh trung học cơ sở, trong đó có thêm nội dung về lãnh đạo mới của CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un.

Trước khi các trường của Hàn Quốc bước sang kỳ học mới, bắt đầu từ tháng 3-2012, Bộ Giáo dục đã yêu cầu Cục Quản lý sách giáo khoa - cơ quan chịu trách nhiệm in ấn và phát hành giáo trình cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông - phải sửa đổi, bổ sung sách lịch sử để kịp thời phản ánh những bước phát triển mới nhất của CHDCND Triều Tiên.

Những sửa đổi này chủ yếu đề cập đến sự ra đi bất ngờ của cố chủ tịch Kim Jong Il và hình ảnh của người kế nhiệm Kim Jong Un. Tất cả những câu miêu tả về cố chủ tịch Kim Jong Il đều được đặt ở thì quá khứ.

“Trước khi đưa ra yêu cầu sửa đổi chính thức, chúng tôi đã đề nghị các nhà xuất bản tổ chức một cuộc tham khảo ý kiến đến từng trường học để đảm bảo các học sinh được tiếp cận với môn lịch sử một cách thiết thực nhất” - một quan chức Bộ Giáo dục cho hay.

Hiện tại, trong số 11 nhà xuất bản sách giáo khoa lịch sử cho học sinh cấp trung học cơ sở, 8 nhà xuất bản đã hoàn thành bản sửa mới và được Bộ Giáo dục chấp thuận. Những giáo trình lịch sử mới của 3 đơn vị còn lại đang chờ sự kiểm duyệt của bộ này.

Ông Kim Jong Un, con trai út của cố chủ tịch Kim Jong Il, lên nắm quyền lãnh đạo CHDCND Triều Tiên sau khi cha qua đời vào tháng 12 năm ngoái. Ngay lập tức, ông thu hút được sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế.

Mới đây, tạp chí danh tiếng Time đã đưa hình ảnh vị tân lãnh đạo này lên trang bìa số mới nhất.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.