Ngân hàng chữa mắt miễn phí cho người nghèo

Ngân hàng chữa mắt miễn phí cho người nghèo
TPO - Những bệnh nhân nghèo bị mắc bệnh về mắt sẽ được chữa trị miễn phí tại Bệnh viện Chuyên khoa mắt Quốc tế tại Hà Nội.

>Lác mắt dẫn đến ... mù lòa

Bệnh nhân nghèo sẽ được chữa mắt miễn phí. Ảnh minh họa
Bệnh nhân nghèo sẽ được chữa mắt miễn phí. Ảnh minh họa.

Hưởng ứng chương trình Quốc gia phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt tại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2013 và chương trình an sinh xã hội theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) triển khai chương trình từ thiện “Nguồn sáng” – chương trình phẫu thuật các bệnh về mắt có khả năng gây mù loà cho bệnh nhân nghèo trên toàn quốc.

Bệnh viện Chuyên khoa mắt Quốc tế (tại Hà Nội) là đơn vị phụ trách chuyên môn và thực hiện khám, phẫu thuật cho bệnh nhân.

Đối tượng chính của chương trình là những bệnh nhân nghèo bị mắc bệnh: đục thuỷ tinh thể; quặm, mộng có khả năng gây mù; bệnh glocom (thiên đầu thống); bệnh võng mạc (bệnh đáy mắt) có khả năng gây mù; người nghèo bị mù có khả năng phẫu thuật sáng mắt trở lại.

OceanBank tài trợ toàn bộ chi phí khám, phẫu thuật, thuốc men trước và sau khi phẫu thuật cho các bệnh nhân; hỗ trợ một phần chi phí đi lại cho các bệnh nhân ở xa Hà Nội.

Chương trình được thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 12 - 2012, chia 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 8 đến tháng 12 - 2011, tập trung khám sàng lọc và phẫu thuật cho các bệnh nhân khu vực phía Bắc, bao gồm 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang và Thanh Hoá.

Giai đoạn 2 được thực hiện trong năm 2012, tập trung vào khu vực miền Trung và miền Nam, bao gồm các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau, Bình Dương, Đồng Nai,… Căn cứ vào kết quả thực hiện, OceanBank sẽ cân nhắc kéo dài chương trình trong các năm tiếp theo.

Người dân nghèo bị mắc các bệnh về mắt nêu trên sẽ được chữa trị miễn phí trong khuôn khổ của chương trình bằng cách đăng ký tại các chi nhánh, phòng giao dịch của OceanBank trên toàn quốc (mẫu đăng ký do ngân hàng cung cấp) hoặc liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng: 0904 99 33 77.

Theo thống kê của ngành Y tế, tại Việt Nam hiện có khoảng 1,58 triệu người thị lực kém, 380.800 bị mù cả hai mắt. Nếu tính riêng số mắt do đục thuỷ tinh thể, thì có tới 1,1 triệu người đang chờ mổ, hầu hết lại tập trung ở vùng sâu vùng xa và không có điều kiện kinh tế chi trả.

Hàng trăm nghìn người mù và giảm thị lực do tật khúc xạ chưa được chỉnh và lắp kính; tật khúc xạ đang ngày càng trở thành vấn đề đáng báo động với tỷ lệ mắc ở trẻ em nông thôn khoảng 10-12%, thành phố là từ 17-25%. Các bệnh về mắt thường gặp có thể gây mù như viêm kết mạc, sụp mi, đục thuỷ tinh thể, tật khúc xạ (cận, loạn, viễn thị), các bệnh liên quan tới võng mạc, glocom, viêm màng bồ đào…

Tuy nhiên 75% các nguyên nhân gây mù loà có thể phòng tránh và điều trị được, điều quan trọng là người dân cần được khám, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Văn Việt

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.