Làm gì khi quên tiêm văcxin cho trẻ?

Làm gì khi quên tiêm văcxin cho trẻ?
Con tôi sinh năm 2005, tháng 10-2006 tôi có tiêm cho cháu mũi sởi. Đáng lẽ tôi phải tiêm nhắc lại vào tháng 10-2007 nhưng tôi quên. Xin hỏi bác sỹ bây giờ tôi có tiêm nhắc lại được không?

Làm gì khi quên tiêm văcxin cho trẻ?

Con tôi sinh năm 2005, tháng 10-2006 tôi có tiêm cho cháu mũi sởi. Đáng lẽ tôi phải tiêm nhắc lại vào tháng 10-2007 nhưng tôi quên. Xin hỏi bác sỹ bây giờ tôi có tiêm nhắc lại được không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hỏi: Con tôi sinh năm 2005, lúc cháu 9 tháng ở nơi tôi ở hết mất thuốc tiêm phòng sởi. Tháng 10-2006 tôi có tiêm cho cháu mũi sởi kết hợp tại 55 Hàng Bài - HN. Đáng lẽ tôi phải tiêm nhắc lại vào tháng 10-2007 nhưng tôi quên. Xin hỏi bác sỹ bây giờ tôi có tiêm nhắc lại được không? Và viêm gan B thì sau những mũi tiêm của tiêm chủng mở rộng có cần phải tiêm tiếp hay không?

Giang Thanh (diubql@yahoo.com.vn)

Trả lời: Tiêm phòng kết hợp sởi - quai bị - Rubella cần nhắc lại trong khoảng 4-5 năm. Do vậy có thể tiêm nhắc lại cho cháu được. Còn tiêm viêm gan B đã tiêm đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng có thể nhắc lại 1 mũi sau 1 năm và 1 mũi sau 8 năm.

---

Hỏi: Bé nhà tôi 2,5 tuổi đã nong bao quy đầu 1 lần nhưng vẫn bị hẹp. Chim của bé rất ngắn và nhỏ, đi khám thì bác sĩ nói do mu của bé dày nên chim bị ẩn vào trong. Tôi muốn đưa cháu đi kiểm tra lại, bác sĩ có thể cho biết ở đâu chuyên khám dương vật cho bé được không ạ và có gây đau đớn gì cho bé không?

Nhi Na (nhinasp@gmail.com)

Trả lời: Bạn có thể cho cháu vào bệnh viện Nhi Trung ương để khám và điều trị.

---

Hỏi: Con tôi năm nay 5 tuổi, mỗi lần đi vệ sinh thì dương vật của cháu lộ ra nhưng khi bình thường thì lại tụt vào trong. Vậy xin hỏi bác sĩ cháu có bị sao không và nếu có thì phải đi khám ở đâu?

Pham Tuyet Mai (khanh.tranvan06@gmail.com)

Trả lời: Dương vật trẻ bị tụt vào trong là do thể vùi dương vật. Bạn nên cho bé đi khám ở bệnh viện Nhi trung ương, khoa ngoại nhi.

---

Hỏi: Con gái tôi 21 tháng cao 82cm, nặng 11.5kg. Với chiều cao cân nặng như vậy thì cháu có bé quá không? Hiện thóp của cháu vẫn chưa đầy, xin hỏi bác sĩ làm cách nào để thóp của bé nhanh đầy?

Kim Huệ (huehk2003@yahoo.com)

Trả lời: Chiều cao cân nặng của bé là bình thường. Thóp trẻ chưa đầy cần tăng cường thêm cho trẻ ăn thức ăn giàu canxi và uống thêm vitamin D.

BS Bùi Quang Huy
Theo Giadinh.net

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG