Thêm hai trẻ tử vong, vẫn chưa công bố dịch

Thêm hai trẻ tử vong, vẫn chưa công bố dịch
TP - Tối 18-8, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, vừa có báo cáo nhanh gửi Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) về 2 trường hợp trẻ tử vong tại TPHCM do dịch tay chân miệng.

> Xem xét công bố dịch bệnh chân tay miệng

Theo đó, bệnh nhi tử vong vào trưa 18-8 là bé Nguyễn Lê Bảo Nh. (4 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân).

Ngày 14-8, bệnh nhi có triệu chứng sốt, đau họng, sau đó được đưa đến BV Nhi đồng 2 điều trị với chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4. Khoảng 5 giờ chiều qua, bệnh nhi Vũ Linh Đ. (1 tuổi, phường 14, quận 6) cũng được xác nhận tử vong do mắc dịch tay chân miệng.

Bác sĩ Phạm Việt Thanh- Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết. hôm qua đã gửi công văn cho UBND TPHCM xin chỉ đạo về việc công bố dịch tay chân miệng.

Theo bác sĩ Thanh, số ca mắc bệnh tay chân miệng hiện nay vượt quá số người mắc dự tính của Sở Y tế, song dịch vẫn trong tầm kiểm soát của ngành y tế và đang có xu hướng giảm. Mặt khác, chưa có bằng chứng xác định về sự biến đổi tác nhân gây bệnh, đồng thời phác đồ điều trị mới của Bộ Y tế cho thấy có hiệu quả rất cao, làm giảm tỉ lệ tử vong so số mắc... Vì vậy, theo bác sĩ Thanh, chưa đủ điều kiện để công bố dịch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG