Có phải mắc bệnh tim?

Có phải mắc bệnh tim?
Mẹ tôi 62 tuổi. Gần đây mẹ tôi hay kêu mệt, có lúc khó thở và đau ngực trái, cách đây 3 ngày mẹ tôi lại bị ngất. Nghe nói như thế có thể bị bệnh tim. Vậy phải khám điều trị ở đâu?

Có phải mắc bệnh tim?

Người bị bệnh dạ dày không dùng trà nấm thủy sâm

> Ăn uống khoa học để hạn chế cao huyết áp

Mẹ tôi 62 tuổi. Gần đây mẹ tôi hay kêu mệt, có lúc khó thở và đau ngực trái, cách đây 3 ngày mẹ tôi lại bị ngất. Nghe nói như thế có thể bị bệnh tim. Vậy phải khám điều trị ở đâu?

Lê Thị Thuyên (Hà Giang)

Có phải mắc bệnh tim? ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet

Ngất là tình trạng mất ý thức thoáng qua do lưu lượng máu tới não không đầy đủ, rất thường gặp trên lâm sàng.

Các bệnh lý có thể gây ngất là: do rối loạn vận mạch, hạ huyết áp tư thế đứng, ngất do tim. Tuy nhiên cần phân biệt ngất với cơn động kinh, cơn thiếu máu thoáng qua, cơn chóng mặt hạ đường huyết.…

Ngất do tim là nguyên nhân có thể xảy ra trên cơ sở cơ học như hẹp van động mạch chủ, hẹp động mạch phổi, bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn, các tổn thương bẩm sinh kết hợp với tăng áp lực phổi, u nhầy nhĩ trái làm tắc van hai lá.

Các cơn thường xảy ra trong hoặc sau gắng sức (lao động nặng cố sức) thường gặp hơn. Ngất do tim là do rối loạn tính tự động (hội chứng nút xoang bệnh lý), các rối loạn dẫn truyền (blốc nhĩ thất) hoặc rối loạn nhịp nhanh… Việc điều trị sẽ tùy thuộc vào việc chẩn đoán nguyên nhân gây ngất.

Trường hợp mẹ bạn cần khám bởi bác sĩ chuyên khoa tim mạch, làm các xét nghiệm cần thiết như điện tâm đồ, siêu âm tim, một số xét nghiệm máu, chụp Xquang lồng ngực... để chẩn đoán xác định. Nếu đúng do tim cần được điều trị sớm vì ngất có thể nguy hiểm đến tính mạng như khi đang tham gia giao thông hay đang làm việc sẽ dễ bị tai nạn.

Theo BS. Nguyễn Văn Thịnh
Sức khỏe & Đời sống

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.