Hút thuốc có liên quan đến tình trạng mãn kinh sớm

Hút thuốc có liên quan đến tình trạng mãn kinh sớm
Phụ nữ hút thuốc sẽ bị mãn kinh sớm hơn những phụ nữ khác, ngoài ra còn có nguy cơ của các bệnh về xương khớp và tim mạch.

Hút thuốc có liên quan đến tình trạng mãn kinh sớm

Phụ nữ hút thuốc sẽ bị mãn kinh sớm hơn những phụ nữ khác, ngoài ra còn có nguy cơ của các bệnh về xương khớp và tim mạch.

Đó là công bố mới nhất đăng trên tạp chí “Menopause” của Mỹ, sau khi đã tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau của nhiều nghiên cứu trước đó đối với hơn 6.000 phụ nữ ở Mỹ, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Hút thuốc có liên quan đến tình trạng mãn kinh sớm ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet
 

Theo đó, những phụ nữ không hút thuốc thì tuổi trung bình bước vào giai đoạn mãn dục là từ 46 - 51, còn ở những người có thói quen hút thuốc thì giai đoạn này sẽ diễn ra từ khoảng 43 - 50 tuổi.

Ở giai đoạn mãn dục, buồng trứng của phụ nữ sẽ không sản sinh ra trứng nữa, do vậy cũng đồng nghĩa với việc rất ít cơ hội để họ có thể thụ thai. Tác giả Volodymyr Dvornyk cho biết: “Kết quả nghiên cứu này còn cung cấp thêm bằng chứng rằng, những phụ nữ có thói quen hút thuốc cũng sẽ rất khó thụ thai khi tuổi gần với giai đoạn mãn kinh. Đây đồng thời là cảnh báo cần thiết cho họ trong tình trạng phần lớn thanh niên hiện nay “kế hoạch” để có con muộn, khi cuộc sống đã ổn định”.

Cả hai trạng thái mãn kinh sớm và muộn một cách bất bình thường đều có ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu mãn kinh muộn chỉ có ít nguy cơ của bệnh ung thư vú, thì mãn kinh sớm lại ảnh hưởng rất nhiều đến các vấn đề sức khỏe sau mãn kinh như loãng xương; các bệnh tim mạch, đái tháo đường, béo phì, alzheimer...

Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu còn tin rằng, một số thành phần của khói thuốc lá có thể giết chết trứng và loại bỏ hormone nữ. Do vậy, có thể nói, có nhiều lý do quan trọng để phụ nữ cân nhắc việc bỏ thói quen hút thuốc.

K.Y.M (Theo Reuters)
Báo Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.