Cứu sống một cựu binh Mỹ bị nhồi máu cơ tim

Cứu sống một cựu binh Mỹ bị nhồi máu cơ tim
TP - Tin từ khoa Cấp cứu Tim mạch - Trung tâm Tim mạch Bệnh viện T.Ư Huế chiều 2-3 cho biết, một bệnh nhân người Mỹ (69 tuổi) bị nhồi máu cơ tim khi lưu trú tại Huế vừa được cơ sở y tế này cứu sống.
Ảnh: Ngọc Văn
Ảnh: Ngọc Văn.
 

Đó là ông Ken Lord (cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam). Chừng 10 ngày trước khi sang Việt Nam cùng đoàn công tác từ thiện nhân đạo (20 người), ông Ken trải qua những cơn đau tim nhẹ.

Chiều 1-3, bệnh tim của ông Ken trở nặng khi nghỉ tại khách sạn Imperial. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện T.Ư Huế, với chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim, độ hẹp khít động mạch vành phải đến 99%, có thể nguy hiểm tính mạng.

Sau một hồi do dự bởi suy nghĩ điều kiện y tế Việt Nam hạn chế, bệnh nhân đồng ý chụp mạch vành cấp cứu, can thiệp qua động mạch quay, đặt 2 stent mạch vành.

Đến chiều 2-3, sức khỏe ông Ken trở lại bình thường (ảnh). Đây là bệnh nhân nước ngoài thứ 13 mắc bệnh mạch vành ở tình trạng nguy cấp được Bệnh viện T.Ư Huế cứu sống thời gian gần đây.

* Hôm qua, TS Lê Thị Diễm Tuyết, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, các bác sĩ vừa sử dụng kỹ thuật tim phổi nhân tạo cứu sống nam bệnh nhân (61 tuổi ở Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị sốc tim nặng do viêm cơ tim.

Tới nay, tim hồi phục hoàn toàn, bệnh nhân tự đi lại, ăn uống bình thường. Trước đây, ca bệnh như vậy thường tử vong, với kỹ thuật mới này, tỷ lệ cứu sống đạt 50%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.