Bóc khối u đùi to 10 cm

Bóc khối u đùi to 10 cm
TPO-Ngày 9-4, Tiến sĩ Trần Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, sức khỏe bệnh nhi N.L.X.T (10 tuổi, ở TPHCM) đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật bóc gỡ khối u phần mềm lớn tại đùi phải.

> Bệnh nhân 'chân voi' xuất viện 

Trước đó, bệnh nhi được chẩn đoán bị ung thư phần mềm, tuy nhiên do phát hiện muộn nên kích thước khối u đã khá lớn, làm đùi phải của bệnh nhi sưng to, vận động khó khăn.

Ca phẫu thuật do Thạc sĩ Lê Văn Thành và Bác sĩ Hoàng Tài Mạnh, Khoa Ngoại 1 của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội thực hiện, đã tiến hành bóc tách toàn bộ khối u có kích thước lên đến 10 cm x 7 cm, nằm trọn trong vùng cơ tam đầu của đùi phải.

Theo Thạc sĩ Lê Văn Thành, phẫu thuật viên chính, đây là ca phẫu thuật khá khó khăn bởi một phần dây thần kinh hông to (dây thần kinh chi phối toàn bộ chức năng vận động của đùi phải) đi xuyên qua khối u, nên các bác sĩ phải hết sức thận trọng trong quá trình bóc tách để đảm bảo chức năng vận động sau này cho bệnh nhi.

Ngoài bóc tách khối u, các bác sĩ cũng đã mở rộng vùng phẫu thuật để ngăn chặn tế bào khối u tái phát, đồng thời lấy tế bào vùng phụ cận khối u để xét nghiệm giải phẫu bệnh tìm tế bào lạ.

Hiện, bệnh nhi đang hồi phục sức khỏe, chân phải phản xạ tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong tuần tới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.