Mỗi năm có 1,5 triệu trẻ em chết vì tiêu chảy

Mỗi năm có 1,5 triệu trẻ em chết vì tiêu chảy
TPO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa báo cáo hàng năm toàn thế giới có 1,5 triệu trẻ dưới 5 tuổi tử vong do tiêu chảy.

> Phòng bệnh cho bé khi giao mùa hè thu

Tiến sĩ Athula Kahandaliyanage, giám đốc phát triển bền vững và môi trường lành mạnh thuộc văn phòng WHO tại Đông Nam Á, cho biết: không tiếp cận được với nước uống an toàn và các dịch vụ vệ sinh cùng với thực hành vệ sinh kém làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nhiễm khuẩn, bao gồm tiêu chảy.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ở vùng Đông Á, có hơn 450 trường hợp xuất hiện mỗi năm với 150.000 ca tử vong ở trẻ em được ghi nhận.

Vùng Đông Á đã đạt được các đích vệ sinh của Mục tiêu thiên niên kỷ (Millennium Development Goals - MDG), cho dù một số nước vẫn phải đối mặt với các thách thức để đạt được mục tiêu quốc gia.

Theo dự đoán về cải thiện bao phủ vệ sinh, đích MDG của 68% các nước Đông Á có thể vượt quá 8% vào năm 2015. Tuy nhiên, bất kể quá trình này, gần 700 triệu người dân Đông Á vẫn không tiếp cận được với nhà vệ sinh sạch sẽ và gần 100 triệu người vẫn đi vệ sinh lộ thiên.

Theo báo cáo Phân tích và Đánh giá vệ sinh và nước uống toàn cầu của Liên hợp quốc trong năm nay, hơn 60% các quốc gia được khảo sát thiếu thông tin về nước sạch và điều kiện vệ sinh tại các bệnh viện và trạm y tế.

Hoàng Thái
Theo Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG