Kiến tấn công hàng trăm người tại Huế

Kiến tấn công hàng trăm người tại Huế
TP - Tin từ Trung tâm Phòng chống sốt rét-Ký sinh trùng&Côn trùng tỉnh TT-Huế vừa cho biết, sau phường Hương Sơ (Thừa Thiên Huế), tỉnh có thêm nhiều khu dân cư bị kiến ba khoang tấn công.

Tại các khu ký túc xá sinh viên Trường Bia (Huế), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ĐH Huế (thị xã Hương Thủy) và khu tập thể công nhân may Scavi Phong Điền, có trên 50 người bị loài côn trùng độc này tấn công.

Kiến ba khoang còn xuất hiện tại nhiều khu dân cư thành phố Huế, gây hại cho một số hộ dân.

Trước đó, tại phường Hương Sơ có hơn 200 người dân bị kiến ba khoang tấn công, gây viêm rộp da kéo dài.

ThS. BS Hoàng Văn Hội, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng – Côn trùng tỉnh Thừa Thiên – Huế, trả lời báo chí gần đây cho biết, trong cơ thể của kiến ba khoang có chứa Pederin, độc tính gấp 12-15 lần nọc rắn hổ… Nhưng may mắn là tuy độc tính cao, nhưng với lượng tiếp xúc nhỏ và ngoài da nên không đủ để gây chết người như nọc rắn...”

Người dân bị kiến ba khoang tấn công. Ảnh: Dân Trí
Người dân bị kiến ba khoang tấn công. Ảnh: Dân Trí.
Một em bé bị kiến ba khoang tấn công. Ảnh: Dân Trí
Một em bé bị kiến ba khoang tấn công. Ảnh: Dân Trí.

                                                                                         Ng.Văn -PV

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG