Tăng lây nhiễm HIV qua đường tình dục

Tăng lây nhiễm HIV qua đường tình dục
TP - Trong buổi triển khai công tác y tế dự phòng năm 2013 tại Đồng Nai hôm qua, theo đánh giá của Bộ Y tế, mặc dù tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trong năm 2012 giảm về số ca phát hiện, song tốc độ giảm lây lan HIV vẫn chậm hơn so với nhiều năm trước, đặc biệt địa bàn phát hiện HIV tiếp tục gia tăng.

> Liên hiệp làm đẹp 'góc con người'
> TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội: Nhiều cái nhất về HIV

Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, kể từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1990 đến nay, cả nước có trên 210.000 người bị nhiễm HIV đang còn sống và đã có trên 63.000 người tử vong do HIV/AIDS.

Trong đó, năm 2012, cả nước đã phát hiện trên 14.100 trường hợp nhiễm HIV, hơn 2.100 người tử vong, thêm 109 phường, xã mới phát hiện có người nhiễm HIV. Cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng cho biết, lây nhiễm HIV qua đường tình dục đang dần trở thành nguyên nhân chính làm lây nhiễm HIV ở Việt Nam.

Trong số người nhiễm HIV được phát hiện vào năm 2012, 45,5% lây truyền qua đường tình dục. Trong khi đó tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm chích ma tuý tiếp tục giảm từ 13,4% năm 2011 xuống còn 11,6% trong năm 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG