Đàn ông "yêu" khỏe nhất lúc sáng sớm

Đàn ông "yêu" khỏe nhất lúc sáng sớm
Với đàn ông, họ luôn sẵn sàng làm “chuyện đó” bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, có một thời điểm trong ngày mà các đấng mày râu thực sự khao khát và bị kích thích nhất là vào buổi sáng sớm.

Ban ngày, Testosterone giảm sút do hoạt động làm việc của nam giới. Điều đó có nghĩa đây là thời điểm đấng mày râu không dễ bị hưng phấn, bất lợi nhất cho chuyện yêu đương. Làm việc liên tục từ sáng, lúc này cơ thể cần nghỉ ngơi, thư giãn để nạp thêm năng lượng.

Đàn ông "yêu" khỏe nhất lúc sáng sớm ảnh 1
 

Khả năng tư duy cũng bị hạn chế do lượng máu được cung cấp lên não ít hơn lúc bình thường. Các cơ bắp cũng không đủ năng lượng để hoạt động, vì sau khi ăn, gan cần tích lũy các khoáng chất và nhất định không chia sẻ cho bất cứ cơ quan nào.

Tuy nhiên, sau khi nạp thêm năng lượng từ thực đơn ăn trưa và có thời gian nghỉ ngơi nhất định, tâm trạng của nam giới tốt trở lại. Nếu như nhận được tín hiệu tích cực từ bạn tình thì quan hệ tình dục sau khi ăn trưa sẽ là một phân đoạn rất vui vẻ.

Đêm - thời điểm thích hợp

Đàn ông thích làm chuyện đó vào buổi tối là tuýp người tuân theo quy luật. Anh ta thích mọi việc diễn ra đều đặn và không vội vàng hấp tấp. Đấng mày râu thuộc tuýp này thích cảm giác thong thả khám phá từng xăngtimet trên cơ thể người tình.

Tuy nhiên, sau bữa ăn tối, trong cơ thể nam giới sản xuất ra một loại hocmon đặc biệt tạo cảm giác buồn ngủ. Nhưng đến đêm, mức tăng testosterone của nam giới cao trở lại. Và đây là thời gian chàng luôn sẵn sàng khởi động.

Sinh hoạt vợ chồng lúc này là liều thuốc ngủ tuyệt vời nhất vì sau những cực khoái, giấc ngủ sẽ đến ngon hơn, dấu hiệu một buổi sáng thức giấc khoan khoái hơn. Những lần ân ái như thế là giải pháp lý tưởng để vứt bỏ đi áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Buổi sáng - rạo rực

Tại sao vậy? Bởi khi đó mức testosterone ở mức cao nhất sau một giấc ngủ dài, và nó là một thành phần chủ yếu đóng góp vào ham muốn tình dục ở đàn ông giúp các chàng "nóng" và sẵn sàng "chiến đấu".

Nghiên cứu cũng cho biết, đối với một người đàn ông, thời gian tốt nhất cho quan hệ yêu đương là buổi sáng. Ngoài ra, đa số đàn ông thức dậy trong tình trạng cương dương vì sự lưu thông máu tới “cậu nhỏ” được tăng cường suốt đêm. Anh ta nhìn thấy nó “hiên ngang” và muốn “ra trận” thay vì để mặc cho nó trở về trạng thái bình thường.

Khi một người đàn ông có mức testosterone cao hơn và đã được nghỉ ngơi, anh ấy sẽ có nhiều năng lượng hơn dành cho tình dục. Sinh lực đó sẽ giúp anh ấy “bền bỉ” hơn.

Theo Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG