Chết cả mẹ lẫn thai nhi khi rặn đẻ

Chết cả mẹ lẫn thai nhi khi rặn đẻ
TPO-Đêm 22/7, khi đang rặn đẻ tại Khoa sản, Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cả sản phụ Nguyễn Thị Hoàn (40 tuổi, trú xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) và thai nhi đã tử vong.

Chết cả mẹ lẫn thai nhi khi rặn đẻ

> Vụ 3 trẻ tử vong: Tủ lạnh mất điện làm ảnh hưởng tới vắc xin?

> Thêm 1 trẻ tử vong sau tiêm vắc-xin viêm gan B 

TPO-Đêm 22/7, khi đang rặn đẻ tại Khoa sản, Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cả sản phụ Nguyễn Thị Hoàn (40 tuổi, trú xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) và thai nhi đã tử vong.

Chết cả mẹ lẫn thai nhi khi rặn đẻ ảnh 1
 

Ngành y tế, cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tin ban đầu được biết: Sản phụ Hoàn mang thai tuần thứ 40, nhập viện ở Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương trưa 22/7.

Qua thăm khám của các bác sĩ thông báo sức khỏe chị Hoàn và thai nhi bình thường. Đêm 22/7, chị Hoàn đau bụng, chuyển dạ, nên được các bác sĩ của khoa sản tiêm thuốc, đưa vào buồng đẻ. Trong lúc chị Hoàn đang cố rặn đẻ đến cơn thứ ba thì người thân phát hiện chị Hoàn tím tái. Dù được các bác sĩ của bệnh viện tích cực cấp cứu, nhưng sản phụ Hoàn và thai nhi đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân ban đầu được phía bệnh viện đưa ra là có thể sản phụ bị tắc mạch ối.

Chiều 23/7, ông Lê Hữu Uyển- Trưởng phòng nghiệp vụ (Sở Y tế Thanh Hóa) xác nhận vụ việc và cho biết, toàn bộ hồ sơ bệnh án của sản phụ Hoàn đã được niêm phong để ngành chức năng cũng như cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Hoàng Lam

Theo Viết
MỚI - NÓNG