Con hiến gan cứu cha thoát chết

Con hiến gan cứu cha thoát chết
Đến sáng 16/8, sau 1 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM  ghép gan, sức khỏe bệnh nhân H.C.T (50 tuổi) tạm ổn và đang được theo dõi tích cực.

Con hiến gan cứu cha thoát chết

Đến sáng 16/8, sau 1 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM  ghép gan, sức khỏe bệnh nhân H.C.T (50 tuổi) tạm ổn và đang được theo dõi tích cực.

Các bác sĩ ghép gan cho bệnh nhân H.C.T
Các bác sĩ ghép gan cho bệnh nhân H.C.T.
 

TS-BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ca ghép gan kéo dài trong vòng 14 giờ. Đây là ca ghép gan thứ hai trên người cho sống được bệnh viện thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Hàn Quốc.

Bệnh nhân T. bị xơ gan do rượu và viêm gan B, suy gan giai đoạn cuối, đã 3 lần hôn mê. Trước khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, đảm bảo cho việc phẫu thuật ghép gan thực hiện. Người hiến tặng gan là con trai bệnh nhân, anh H.G.T (18 tuổi). Sau lấy gan, hiện sức khỏe người hiến gan đã ổn định.

Trước đó, năm 2012, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện ca ghép gan đầu tiên trên bệnh nhân C.T.K.Đ (52 tuổi, ngụ Đắk Nông). Qua 2 tháng ghép, sức khỏe bệnh nhân tiến tiển tốt nhưng sau đó, bỗng xuất huyết tiêu hóa ồ ạt và tử vong.

Theo Ng.Thạch
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG