Dịch đau mắt đỏ lan nhanh ở Đăk Nông

Dịch đau mắt đỏ lan nhanh ở Đăk Nông
TPO - Số bệnh nhân đau mắt đỏ đang tăng mạnh tại tỉnh Đăk Nông. Mỗi ngày, 50 đến 70 người đến bệnh viện tỉnh khám và điều trị.

> Cấm tăng giá thuốc điều trị đau mắt đỏ
> Chen nhau tới bệnh viện khám đau mắt đỏ
> Cách ngừa đau mắt đỏ hiệu quả

Bệnh nhân khám mắt tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông
Bệnh nhân khám mắt tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.

Dịch đau mắt đỏ xuất hiện tại Đắk Nông từ giữa tháng 9, bùng phát mạnh trong 1 tuần trở lại đây. 4/8 huyện thị toàn tỉnh có bệnh nhân đau mắt đỏ, trong đó thị xã Gia Nghĩa là ổ dịch lớn nhất.

Bệnh đau mắt đỏ bùng phát mạnh do thời tiết đang bước vào giai đoạn chuyển mùa.

Đặc tính của đau mắt đỏ do virus Adeno gây ra, dễ lây khi tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước bọt, qua tay, cầm nắm chạm vào những đồ vật của nguồn bệnh, thói quen hay dụi mắt, sờ mũi, miệng….

Bệnh nhân chủ yếu là học sinh, tiếp xúc mầm bệnh trên lớp rồi lây qua cha mẹ, người thân trong gia đình. Nhiều trường hợp, cả nhà đều bị bệnh đau mắt đỏ.

Chị Dương Thị Thu Đào, bệnh nhân đau mắt đỏ đang chờ khám tại Khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Đăk Nông cho biết, khoảng 10 ngày trước, con lớn học lớp 7 lây đau mắt đỏ từ các bạn trên lớp với biểu hiện mệt mỏi, sốt nhẹ, đau họng, ho, mắt cảm thấy nhức đau, nổi cộm, chảy nước mắt, đỏ, nhiều gỉ mắt… Sau đó, bệnh nhanh chóng lây sang cả nhà, từ ông bà, bố mẹ đến các em, các cậu dì đến chơi.

Bác sĩ chuyên khoa mắt Nguyễn Thị Thu Thủy nhận định, so với đợt dịch đau mắt đỏ cách đây 3 tháng, mức độ lây lan đợt dịch này cao hơn nhiều lần. Thời tiết mưa nắng thất thường, dịch đau mắt đỏ diễn biến càng phức tạp.

Tại Đắk Nông, số ca bệnh tuần này tăng gần gấp đôi so với tuần trước, các phòng khám tư cũng rất đông bệnh nhân. Người bệnh di chuyển nhiều khiến mầm bệnh càng dễ dàng phát tán.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".