Niềm hạnh phúc đạt đỉnh khi ở tuổi nghỉ hưu

Niềm hạnh phúc đạt đỉnh khi ở tuổi nghỉ hưu
TPO - Con người hạnh phúc nhất ở tuổi nghỉ hưu và đáng thương nhất khi về già. Một nghiên cứu mới đây cho biết niềm hạnh phúc đã thay đổi như thế nào trong suốt cuộc đời mỗi người.

> Mãn kinh sớm dự báo sức khỏe kém khi về già

Niềm hạnh phúc đạt đỉnh khi ở tuổi nghỉ hưu ảnh 1

Thu thập dữ liệu từ hơn 60.000 người ở Úc, Anh và Đức, nhóm nghiên cứu thấy rằng con người hạnh phúc nhất là khi họ ở tuổi nghỉ hưu (55-75 tuổi) và đáng thương nhất khi họ ở tuổi “gần đất xa trời” (80-90 tuổi).

Với đại diện 18 tuổi có mức hạnh phúc là 7 trên thang điểm 10, tại Úc, hạnh phúc đạt tối đa là 7,3 ở tuổi 65, nhưng sau đó giảm nhanh với mức hạnh phúc là 6,6 ở tuổi từ 90 trở lên. Tại Anh, hạnh phúc đạt tối đa 7,2 ở tuổi 70, sau đó giảm xuống 6,3 ở tuổi 90. Tại Đức, hạnh phúc đạt tối đa là 7 ở tuổi 65, giảm nhanh sau tuổi 75. Ngoài 90 tuổi, mức hạnh phúc giảm còn 5,8.

Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Journal of Economic Behavior and Organization.

Hoàng Thái
Theo Futurity

Theo Dịch
MỚI - NÓNG