Tuổi cao vẫn muốn ‘sung sức’

Tuổi cao vẫn muốn ‘sung sức’
TPO - Rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm là những căn bệnh khó nói của đấng mày râu. Căn bệnh trên có thể “ghé thăm” bất cứ “cậu nhỏ” của bất cứ Adam nào, không kể đó là người già, người trẻ.

> Tìm cách chữa rối loạn cương dương

RLCD – chuyện của già, trẻ

Hiện nay, trên thế giới, 50% nam giới trên 40 tuổi trên thế giới bị mắc bệnh rối loạn cương dương (RLCD), một con số đang báo động đối với các cặp vợ chồng.

Những căn bệnh
Những căn bệnh "khó nói" của đấng mày râu ảnh hưởng tới đời sống vợ chồng.

Căn bệnh RLCD theo các chuyên gia xuất phát từ cả yếu tố thể lý và tâm lý. Yếu tố thể lý có thể do người đó đang điều trị các bệnh liên quan đến các bệnh như đái đường, béo phì, rối loạn nội tiết, do hút thuốc lá, do đạp xe nhiều… Yếu tố tâm lý hầu như là do street, hoắc do cảm giác tự ti, áy náy vì “đàn em” không hoàn thành “nhiệm vụ” lần trước…

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, việc điều trị RLCD nằm ở giữa “hai cái tai” chứ không hoàn toàn giữa “hai cái chân”.

Điều này có thể hiểu rằng, muốn điều trị hiệu quả bệnh này, yếu tố tâm lý của nam giới phải được cải thiện bằng những chia sẻ, lắng nghe, giúp đỡ của cả người “đồng hành”. Sự thành công hay thất hại khi “hành sự” cần có sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai.

Tình trạng rối loạn cương dương đang ngày càng tăng khi đời sống xã hội ngày càng phát triển. Số liệu hiện nay thu thập được là 150 triệu người trong đó Mỹ có 30 triệu người bị mắc RLCD với mức độ khác nhau.

Tỷ lệ mắc bệnh này tăng lên cùng theo tuổi tác, và tăng đáng kể ở độ tuổi trên 65 và không có giới hạn tuổi tác nào đối với đời sống tình dục. Thậm chí, có những “cụ ông” 80 vẫn còn rất “sung” trong “chuyện ấy”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của các chuyên gia Mỹ, khoảng 2/3 đàn ông bước vào tuổi bảy mươi là gặp rắc rối về cương dương. Tuy tỷ lệ này cao nhưng ít ra thì những người này đã sống thọ trên 70 để được tận hưởng “những giây phút thăng hoa” của cuộc đời.

Ở Mỹ, các chương trình quảng cáo về các loại dược phẩm tăng cường “sức lực” phát sóng khá nhiều. Điều này cho thấy sự quan tâm của xã hội tới vấn đề này.

Ông bà dắt nhau đến bác sĩ

Những câu chuyện về các cụ ông mong muốn được tìm lại “tuổi xuân” cho thấy rằng dù ở độ tuổi nào, chuyện “trên bảo dưới không nghe” cũng rất được quan tâm.

Một bác sĩ tại phòng khám Nam khoa nước Mỹ kể lại câu chuyện của một đôi vợ chồng già tới khám bệnh, nói đúng hơn là họ đến để mong được bác sĩ tư vấn sử dụng loại thuốc nào giúp họ “tràn trền sức sống” hơn sau 40 năm chung sống.

Hai ông bà đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn vui vẻ bởi họ cho biết, cả hai vẫn đáp ứng nhu cầu của nhau theo tần suất là hai ngày một. Để giữ được phong độ (mà thường nói là phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi), thì cụ ông trên bảy mươi này vẫn tập luyện thể thao hàng ngày. Cho đến một ngày, ông nhận ra rằng, năng lượng của “của quý” vẫn “đủ xài” song không thể như xưa.

Ông tâm sự với bác sĩ rằng, ông vẫn có thể giúp bà “vui vẻ” nhưng phải mất khá nhiều thời gian và cần sự kết hợp ăn ý của cả hai. Bởi rằng, ở độ tuổi bảy mươi, một người phụ nữ mãn kinh như bà cũng cảm thấy “chật vật lắm” mới có thể làm ướt được “chốn cung” cho “cậu tốt nhập cung”.

Thành tựu khoa học cho ra đời thuốc Viagra đã được ông cụ biết đến. Ông bày tỏ mong muốn được sử dụng loại thuốc này theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

“Nếu tôi uống thuốc này, tôi có thể “hành sự” ngay tối nay đúng không bác sĩ” – ông cụ hỏi bác sĩ. Bác sĩ cho biết, điều này hoàn toàn là được, song để đạt hiệu quả thì cả hai cần thống nhất với nhau cả về thời gian cũng như tần suất “hoạt động”.

Dù đã cao tuổi song nhiều cụ vẫn muốn được

Dù đã cao tuổi song nhiều cụ vẫn muốn được "sung sức" như ngày xưa. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet .

Bởi rằng, ở độ tuổi bảy mươi, tần suất hai ngày một như trước quả là một “việc làm quá sức”. Chính vợ của ông cũng thừa nhận rằng, bà cảm thấy mệt với tần suất hoạt động như vậy nhưng không muốn phụ lòng “cậu bé” của chồng.

“Chất lượng hơn số lượng”, đó là điều mà ông bác sĩ muốn nhắc nhở vợ chồng ông cụ 70. Khi tuổi càng cao, càng có nhiều yếu tố tác động và gây nên rối loạn cương dương. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà những người cao tuổi “gác kiếm”, chỉ cần giảm số lượng để thu “chất lượng”.

Vài tháng sau khi thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ, ông cụ này cho biết, giờ đây ông đã có thể hãnh diện về khả năng “hành sự” của mình mà không cần đến thuốc men. Chứng khô âm đạo của bà nhà cũng được cải thiện bởi họ có thời gian để “triệu tập” với tần suất giãn ra, bảy ngày một lần.

Tại Mỹ, theo nghiên cứu của Kinsey, hoạt động tình dục ở Mỹ tăng lên đáng kể. giữa độ tuổi 36-45, tần số hoạt động của các đôi vợ chồng tăng từ 75 lần/ năm đến 99 lần/năm.

Nghiên cứu thú vị của các chuyên gia chỉ ra rằng, tần số giao hợp ảnh hưởng tới tuổi thọ của nam giới, trong khi chất lượng của mối quan hệ tình dục lại đóng vai trò quan trọng đối với tuổi thọ của phụ nữ.

Thận trọng khi sử dụng dược phẩm

Các chuyên gia y học cũng đưa ra lời khuyên với đấng mày râu khi sử dụng Viagra bởi rằng đó chỉ là loại thuốc “tạm thời”. Đặc biệt, khuyến cáo đối với những người huyết áp cao, tiểu đường… Ngoài ra, nếu sử dụng thuốc nhiều, có thể ảnh hưởng đến thị giác, thính giác, và không tránh khỏi bị liệt dương hoàn toàn.

Hiện nay, các chuyên gia cũng khuyên các đấng mày râu có chế độ ăn uống và tập luyện thể dụng điều độ để duy trì được khả năng “xuất quân”. Các nghiên cứu mới đây cũng cho thấy, sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ tảo đỏ cũng giúp cải thiện “chuyện ấy” đáng kể.

Nguyễn Thủy
Tổng hợp

Theo Viết
MỚI - NÓNG