Cuộc so kè ở hạng nhất

Cuộc so kè ở hạng nhất
TP - Cùng đi làm khách, nhưng trong khi đại kình địch SQC Bình Định phải đại chiến với “hiện tượng” Kienlongbank Kiên Giang thì Sài Gòn Xuân Thành chỉ phải đụng độ với một TDC Bình Dương đang chìm nghỉm ở vị trí 13/14 trên BXH.

>> Gia tăng cách biệt

Sau bốn lượt trận toàn thắng, Sài Gòn Xuân Thành ghi được 15 bàn và mới chỉ để thủng lưới một lần, một con số quá đỗi ấn tượng.

Tại vòng năm, cơ hội tiếp tục duy trì chuỗi toàn thắng của Sài Gòn Xuân Thành là rất lớn khi họ chỉ phải đụng độ một TDC Bình Dương đang sa sút phong độ. TDC Bình Dương đã phải chịu ba thất bại sau bốn vòng đấu đầu tiên, đang đứng thứ 13/14 trên bảng xếp hạng với ba điểm.

Đầu mùa giải Kienlongbank Kiên Giang bị đánh giá là một trong số những ứng cử viên cho vé xuống hạng bởi lực lượng yếu kém. Tuy nhiên, đội bóng này đã gây bất ngờ lớn ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay, khi đoàn quân của HLV Lại Hồng Vân bất bại từ đầu mùa với hai trận thắng, hai trận hòa, để hiên ngang chiếm vị trí thứ ba.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG