Tottenham mơ gây sốc tại Bernabeu

HLV Jose Mourinho đánh bài liều với ngôi sao đồng hương Ronaldo Ảnh: Getty Images
HLV Jose Mourinho đánh bài liều với ngôi sao đồng hương Ronaldo Ảnh: Getty Images
TP - HLV Harry Redknapp tuyên bố dù chỉ là tân binh song Tottenham sẽ không để bị Real Madrid bắt nạt, và thậm chí sẽ còn gây sốc ngay tại thánh địa Bernabeu của Real trong trận tứ kết lượt đi Champions League đêm nay.

>> M.U chỉ ăn may mới thắng được Chelsea

>> Real mất bộ ba trụ cột

HLV Jose Mourinho đánh bài liều với ngôi sao đồng hương Ronaldo Ảnh: Getty Images
HLV Jose Mourinho đánh bài liều với ngôi sao đồng hương Ronaldo. Ảnh: Getty Images.

Kinh nghiệm từ chiến thắng 1-0 ngay trên sân San Siro, nóng bỏng không kém Bernabeu, của AC Milan ở vòng knock out trước đó sẽ giúp các cầu thủ Tottenham đủ sức đương đầu với bầu không khí ầm ĩ trên sân bóng khổng lồ của Real, HLV Redknapp phát biểu trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha, Marca.

“Chúng tôi đã thi đấu rất tốt tại một sân bóng giàu truyền thống như San Siro, trước một đội bóng lớn như AC Milan. Về mặt lý thuyết, chúng tôi sẽ phải chơi với 100% phong độ trong suốt trận tại Madrid, một trận cầu khó khăn, nhưng chắc chắn chúng tôi không hề e ngại. Tôi hy vọng chúng tôi có thể mang đến cho họ một bất ngờ lớn”, chiến lược gia người Anh tuyên bố về cơ hội tạo nên cú sốc tiếp theo trong mùa giải năm nay.

Nếu như Tottenham mới lần thứ hai, lần đầu tiên kể từ khi thể thức Champions League ra đời thay cho cúp C1, góp mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, sau lần đầu cách nay đã nửa thế kỷ, thì Madrid là đội bóng giàu thành tích nhất ở giải đấu này với chín lần đăng quang. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu đội bóng thành Madrid lọt vào tới vòng tứ kết sau bảy năm “nghỉ chơi” ngay từ vòng knock out khiến một loạt HLV phải ra đi, nhường chỗ cho “Người đặc biệt”.

Nhưng đoàn quân của HLV Mourinho cũng đang gặp chút vấn đề về tâm lý và chấn thương sau thất bại bất ngờ 0-1 cuối tuần qua ngay tại Bernabeu trước Sporting Gijon. Bởi vậy, HLV Mourinho tuyên bố ông sẽ chơi canh bạc liều với quyết định tung Ronaldo ra sân ngay từ đầu bất chấp ngôi sao đồng hương này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Cầu thủ đang đạt phong độ cao, Karim Benzema thì không kịp hồi phục và tiền đạo Abedayor sẽ thế chỗ anh trên hàng công.

Về phía đội khách, Tottenham cũng gặp khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ, sau khi thêm hậu vệ Alan Hutton gia nhập danh sách thương binh, gồm Ledley King, Jonathan Woodgate, Younes Kaboul và William Gallas, hôm chủ nhật với chấn thương đầu gối và phải nghỉ đến hết mùa giải.

Tin vui cho các CĐV Anh là tiền vệ Gareth Bale, cầu thủ lập hat-trick vào lưới Inter ở vòng bảng, kịp bình phục chấn thương để trở lại đội hình, dù chưa chắc đã có được phong độ tốt.

Theo đánh giá của cầu thủ từng nhiều năm chơi bóng tại giải Ngoại hạng, Adebayor, “sếu vườn” Peter Crouch chính là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội khách bởi lợi thế chiều cao vượt trội của mình cùng khả năng không chiến rất tốt.

Trong trận đấu khác, hai “kẻ đáng thương” là Inter Milan và Schalke gặp nhau với hy vọng tiến sâu vào giải để vớt vát một mùa giải thất bát. Và Inter vẫn được đánh giá cao hơn dù vừa hứng thất bại nặng nề 0-3 trong trận derby thành Milan và gần như hết hy vọng bảo vệ ngôi vô địch mùa này.

Trong khi đó, Schalke đang ngụp lặn ở vị trí thứ 11 tại Bundesliga và đây cũng mới là lần thứ hai vào tới vòng tứ kết. Đội bóng Đức vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng sau khi HLV Felix Magath bị sa thải hồi giữa tháng ba, chỉ một tuần sau ông giúp Schalke đánh bại Valencia ở vòng 16.

Đội hình dự kiến

Real: 1-Iker Casillas; 4-Sergio Ramos, 2-Ricardo Carvalho, 3-Pepe, 17-Alvaro Arbeloa; 14-Xabi Alonso, 24-Sami Khedira; 22-Angel Di Maria, 23-Mesut Ozil, 7-Cristiano Ronaldo; 6-Emmanuel Adebayor.

Tottenham: 1-Heurelho Gomes; 22-Vedran Corluka, 19-Sebastien Bassong, 20-Michael Dawson, 32-Benoit Assou-Ekotto; 3-Gareth Bale, 14-Luka Modric, 30-Sandro, 7-Aaron Lennon; 11-Rafael Van der Vaart; 15-Peter Crouch. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.