Thua trận, cầu thủ M.U đấm... vỡ tường

Thua trận, cầu thủ M.U đấm... vỡ tường
TPO - Báo chí Anh cho biết, sau trận thua trước Man City và bị loại khỏi FA Cup, ban quản lý sân Wembley phát hiện tường trong phòng thay đồ của các cầu thủ M.U bị vỡ. Nhiều khả năng, đó là hậu quả của một cú đấm do tức giận xen lẫn thất vọng của một thành viên quỷ đỏ.

Thua trận, cầu thủ M.U đấm... vỡ tường

> 'Quỷ xanh' bẻ nanh 'Quỷ đỏ'

TPO - Báo chí Anh cho biết, sau trận thua trước Man City và bị loại khỏi FA Cup, ban quản lý sân Wembley phát hiện tường trong phòng thay đồ của các cầu thủ M.U bị vỡ. Nhiều khả năng, đó là hậu quả của một cú đấm do tức giận xen lẫn thất vọng của một thành viên quỷ đỏ.

Xô xát trong trận Man City thắng M.U 1-0
Xô xát trong trận Man City thắng M.U 1-0.

Giấc mơ ăn ba mùa giải này của M.U bị chặn lại khi họ thất bại 0-1 trước Man City ở trận bán kết FA Cup. Tan trận đấu đó, cầu thủ của Man xanh (Balotelli) và Man đỏ (Rio Ferdinand và Anderson) đã suýt chút nữa có xô xát sau những lời khiêu khích lẫn nhau.

Một số nguồn tin cho biết, ban lãnh đạo và các cầu thủ M.U đã tỏ thái độ bực dọc vì thất bại và đã có những tranh cãi diễn ra trong phòng thay đồ của họ tại Wembley. Ban quản lý sân thậm chí còn phát hiện một mảng vỡ trên tường và giới truyền thông cho rằng đó là hậu quả của một hành động bột phát vì tức giận xen lẫn thất vọng.

Rất có thể thủ phạm trong vụ này là Paul Scholes, cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở trận đó vì cú đạp thẳng vào người Zabaleta của Man City. Alex Ferguson cũng là một người nằm trong diện nghi vấn bởi “ông già gân” người Scotland này rất nóng tính và trong quá khứ đã từng ném thẳng một chiếc giầy vào mặt Beckham vì tức giận với thái độ của cầu thủ ngôi sao này.

Dù thủ phạm có là ai thì M.U cũng phải bồi thường cho FA vì những thiệt hại mà họ gây ra.

Chung Linh

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.