'Bệnh nhân' người Pháp

'Bệnh nhân' người Pháp
TP - Với dịch chấn thương hoành hành, tuyển Pháp rất cần đội ngũ bác sỹ phù phép để có lực lượng tốt nhất cho trận quyết đấu cuối cùng với Bosnia trên sân nhà.

> Hai ngôi sao bị loại khỏi tuyển Anh
> Đại chiến già và trẻ

Với chiến thắng nhẹ nhàng Albania 3-0 cuối tuần trước, tuyển Pháp tiếp tục dẫn đầu bảng D với một điểm nhiều hơn Bosnia, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào thẳng VCK Euro 2012. Tuy nhiên, vấn nạn chấn thương nơi hàng phòng ngự khiến HLV Laurent Blanc rất đau đầu khi chắc chắn không có sự phục vụ của Bacary Sagna còn khả năng ra sân của Patrice Evra, Mathieu Debuchy và Eric Abidal đều rất mờ mịt do chấn thương.

Bởi vậy, HLV Blanc rất hy vọng các bác sỹ sẽ làm nên điều thần kỳ trước trận quyết đấu với Bosnia khi mà ông còn mất thêm tiền đạo Karim Benzema, trong lúc tiền đạo Kevin Gameỉo và tiền vệ Yohan Cabaye khá khó khăn trong việc bình phục: “Tình hình khá phức tạp. Đội ngũ y tế sẽ phải làm nên điều kỳ diệu”.

Dù chỉ cần một điểm là đủ để có mặt tại Ba Lan và Ukraine hè tới, tiền vệ đang tỏa sáng trong màu áo Manchester City, Samir Nasri, khẳng định tuyển Pháp vẫn quyết tâm giành trọn ba điểm: “Chúng tôi không nên rơi vào cái bẫy thi đấu chỉ để giành một điểm. Đó không phải là lối chơi của chúng tôi, chúng tôi không phải tuyển Italia với lối chơi chặt chẽ của họ”.

Đối đầu với Nasri chính là người đồng đội ở Manchester City, chân sút đang đạt phong độ cao Edin Dzeko. Và cầu thủ có lối chơi khá toàn diện này được dự báo sẽ mang đến nhiều khó khăn cho hàng thủ chắp vá của The Blues.

Một ông lớn khác cũng cần phải có điểm ở lượt trận cuối cùng này để đảm bảo tấm vé chính thức là Bồ Đào Nha, với trận chiến tại Copenhagen cùng chủ nhà Đan Mạch. Cả Bồ Đào Nha và Đan Mạch cùng đứng đầu bảng H với 16 điểm, trong đó Đan Mạch cầm chắc vé dự play-off cho vị trí nhì bảng bất kể kết quả.

Bồ Đào Nha thì không được vậy. Nếu Na Uy đánh bại đảo Cyprus và Đan Mạch thắng, Bồ Đào Nha sẽ rơi xuống vị trí thứ ba, với điều kiện họ thua đậm hoặc Na Uy thắng đậm. Và cho dù phải thi đấu trên đất khách, đội trưởng Cristiano Ronaldo vẫn tin vào khả năng chiến thắng của Bồ Đào Nha: “Tôi cho rằng chúng tôi có khả năng giành chiến thắng ở Đan Mạch và thẳng tiến vào VCK. Một trận hòa là đủ nhưng chúng tôi muốn có chiến thắng, đó là cách chơi của chúng tôi”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.