HLV Lê Thụy Hải lại được 'săn đón'

HLV Lê Thụy Hải lại được 'săn đón'
Super League mới đi qua được 3 vòng đấu, nhưng chiếc ghế HLV trưởng một số CLB đã bắt đầu được hâm nóng. Hôm qua, sau nhiều thông tin đồn đoán, cuối cùng HLV Lê Thủy Hải đã xác nhận, hiện ông đang nhận được 2 lời mời từ B.BD và V.HP.

Thông tin V.HP muốn thay tướng đã xuất hiện từ khi Super League vẫn chưa khởi tranh và thực tế thì lãnh đạo đội bóng này cũng khẳng định: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho phương án thay HLV trưởng, nhưng khổ nỗi tìm kiếm người thay thế đang gặp bế tắc. Tuy nhiên, nếu không có gì thay đổi và dù thắng hay thua sau trận đấu với TĐCS.ĐT (V.HP hòa 1-1), V.HP sẽ chính thức chia tay HLV Nguyễn Đình Hưng”.

Ứng viên kế nhiệm HLV Nguyễn Đình Hưng đang được V.HP nhắm tới chính là HLV Lê Thụy Hải, người đang tự do sau khi sớm chia tay B.BD. Hôm qua, chính HLV Lê Thụy Hải khẳng định ông đã nhận được lời mời từ lãnh đạo đội bóng đất Cảng từ gần 1 tháng nay.

“Hải Phòng đã rất nhiều lần đặt lời mời với tôi và cuối tuần qua họ đã nhắc lại chuyện đó. Tuy nhiên, hiện tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, bởi ngoài Hải Phòng sáng qua đích thân Chủ tịch B.Bình Dương Nguyễn Minh Sơn đã gọi điện và mời tôi về lại Bình Dương”, HLV Lê Thụy Hải cho biết.

Bên cạnh đó, ông Hải cũng cho rằng, lý do ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng cũng chỉ bởi đây là thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của các đội và ông cần suy nghĩ kỹ hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu xét ở tình cảnh và lực lượng của 2 đội hiện tại, có vẻ như HLV Lê Thụy Hải đang nghiêng về B.BD nhiều hơn, đó là một đội bóng có tham vọng, lực lượng thuộc hàng khủng nhất Super League và ở đó ông còn có rất nhiều học trò của mình, cùng với mối thâm giao với lãnh đạo nơi đây.

Trong khi đó, V.HP chỉ đặt lên bàn đàm phán với nhà cầm quân họ Lê một điều kiện khá nhẹ ký “trụ hạng ở mùa giải này”, nhưng đổi lại họ rất khó để nhận được cái gật đầu của HLV Lê Thủy Hải vì lý do lực lượng và môi trường ở Hải Phòng.

Theo Thể Thao Văn Hóa
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.