Guardiola: Messi luôn vượt trội hơn các cầu thủ khác

Guardiola: Messi luôn vượt trội hơn các cầu thủ khác
Huấn luyện viên Pep Guardiola đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò cưng Lionel Messi trước sức ép quá lớn từ dư luận khi cho rằng ngôi sao người Argentina luôn ở một đẳng cấp vượt trội so với những cầu thủ khác.
Lionel Messi.
Lionel Messi..

Hồi giữa tuần, Barca đã để hòa trên sân của Valencia trong trận lượt đi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Ở trận đấu đó, Messi đã sút hỏng quả đá phạt đền và khiến câu lạc bộ chủ sân Nou Camp đánh mất lợi thế ở trận lượt về. Trước đó, cũng trong chuyến làm khách trên sân của Villareal, Messi đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn và khiến Barca mất điểm trong cuộc cạnh tranh với Real.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Messi luôn thi đấu tốt. Anh ấy có đủ kinh nghiệm để vượt qua những thời điểm khó khăn và phục hồi phong độ. Dù không đạt phong độ cao nhất thì anh ấy vẫn vượt trội so với những cầu thủ khác. Mọi người luôn sát cánh cùng anh ấy. Chúng tôi luôn cảm thấy thoải mái khi Messi vào sân."

Guardiola cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng đội bóng của ông đang lầm vào khủng hoảng: "Tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có ở thời điểm hiện tại dù không hiểu đội bóng đang thiếu điều gì. Ở trận đấu với Valencia, chúng tôi không có Xavi, Iniesta, Villa hay Alves, những linh hồn của đội bóng. Tôi tin chúng tôi sẽ sớm lấy lại phong độ và giành chiến thăng ở những trận đấu tới."

"Chúng tôi phải quên đi khoảng cách 7 điểm hiện tại với Real và thi đấu hết mình để đánh bại Sociedad. Barca sẽ gặp rắc rối nếu chúng tôi bước vào sân với băn khoăn rằng liệu đội khác có thất bại hay không".

Theo Huy Đồng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.