Chuyển động Euro

Chuyển động Euro
TP - Cựu hoa hậu Czech hứa tặng ảnh nude: Trước trận quyết đấu với đội chủ nhà Ba Lan, hoa hậu CH Czech năm 2006 Renata Langmannova khẳng định sẽ tặng tất cả các tuyển thủ Czech một bộ ảnh trong “trang phục Eva” nếu họ giành quyền vào tứ kết.

> Chuyển động Euro

Đáng nói hơn, chồng của Renata lại là tiền đạo Martin Fenin của tuyển Czech.

HLV Bilic chia tay tuyển Croatia

Trận đấu với Tây Ban Nha là trận cuối cùng của HLV Bilic trên cương vị HLV trưởng ĐT Croatia.

Chuyển động Euro ảnh 1

Sau Euro 2012, HLV này sẽ chính thức chuyển sang dẫn dắt CLB Lokomotiv Moscow ở giải vô địch Nga.

Dù Croatia sớm rời giải nhưng CĐV Croatia vẫn biết ơn HLV Bilic bởi ông đã giúp Croatia tiến bộ nhiều trong sáu năm qua.

Bendtner bị phạt nặng

Với việc ăn mừng bàn thắng bằng cách để lộ cạp quần lót có dòng chữ quảng cáo, tiền đạo Bendtner của đội tuyển Đan Mạch đã bị phạt 100.000 euro - mức phạt cao nhất kể từ đầu Euro 2012 đến nay, hơn cả mức phạt về phân biệt chủng tộc.

Chuyển động Euro ảnh 2

Ngoài ra Bendtner cũng bị cấm thi đấu 1 trận đấu tiếp theo trong màu áo đội tuyển Đan Mạch ở vòng loại World Cup 2014.

Hy Lạp từ chối vé tứ kết

Do khó khăn về kinh tế, LĐBĐ Hy Lạp chỉ nhận 4.000 vé trận tứ kết với Đức sắp tới. Website của LĐBĐ Hy Lạp đã rao bán toàn bộ số vé trên qua mạng bắt đầu từ ngày 19-6 với 3 mệnh giá: 40 euro, 80 euro và 150 euro.

Rosicky về nhà chữa thương

Với quyết tâm có mặt trong trận tứ kết sắp tới với ĐT Bồ Đào Nha, tiền vệ Tomas Rosicky đã quyết định quay trở lại quê nhà để chữa chấn thương gót chân mà anh gặp phải trong trận đấu với Hy Lạp ở bảng A (CH Czech thắng 2-1).

Chuyển động Euro ảnh 3

Năm nay 31 tuổi, EURO 2012 được xem là giải đấu lớn cuối cùng của Rosicky.

Vì thế, hơn lúc nào hết Rosicky đang rất muốn thể hiện mình trước khi nói lới chia tay với đội tuyển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.