VTV sẵn sàng bỏ Giải Ngoại hạng Anh

VTV sẵn sàng bỏ Giải Ngoại hạng Anh
Ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tuyên bố nếu không trúng thầu mua bản quyền Giải Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ Việt Nam, VTV sẵn sàng bỏ giải này.

VTV sẵn sàng bỏ Giải Ngoại hạng Anh

> Xem bóng đá quốc tế qua truyền hình ở Việt Nam: Đắt nhất Đông Nam Á!

Ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tuyên bố nếu không trúng thầu mua bản quyền Giải Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ Việt Nam, VTV sẵn sàng bỏ giải này.

VTV sẵn sàng bỏ Giải Ngoại hạng Anh nếu không mua được bản quyền
VTV sẵn sàng bỏ Giải Ngoại hạng Anh nếu không mua được bản quyền .

Ông Lương cho biết các đơn vị truyền thông trong nước và nước ngoài có giấy phép kinh doanh bản quyền truyền hình ở Việt Nam tham gia đấu giá rất nhiều. “Chúng tôi không nắm được và cũng không quan tâm họ bỏ thầu mức giá bao nhiêu. Phía VTV chỉ đưa ra mức giá mà chúng tôi cho là hợp lý” - ông Lương nói.

Do việc bỏ thầu diễn ra theo hình thức kín và mật chứ không công khai nên VTV đã chuẩn bị sẵn phương án nếu như không thể mua được bản quyền. Ông Lương nói: “Chúng tôi sẵn sàng phát sóng một giải đấu khác thay thế cho Giải Ngoại hạng Anh, thậm chí là phát sóng một chương trình của Việt Nam vào các khung giờ Giải Ngoại hạng Anh trước đây”.

Do VTV đã có chỉ thị cho các đơn vị trực thuộc không mua bản quyền từ các đơn vị nước ngoài với mức giá quá cao nên nhiều khả năng K+ (liên doanh giữa VTV và Canal Plus của Pháp), truyền hình cáp VCTV cũng sẽ khó khăn trong việc mua bản quyền so với các mùa giải trước.

Liên quan đến bản quyền AFF Cup 3 kỳ sắp tới, ông Nguyễn Thành Lương khẳng định VTV đã đạt được thỏa thuận cùng Dentsu Alpha với mức giá hợp lý nhưng hai bên vẫn chưa chính thức ký hợp đồng vì còn thương thảo một số điều khoản phụ.

Theo P.Ngọc
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.