Giải cứu niềm tin

Giải cứu niềm tin
TP - Đã 2 trận đấu trôi qua với ĐT Việt Nam ở VFF Cup 2012, nhưng niềm tin và hy vọng của người hâm mộ dành cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn là một thứ gì đó rất xa xỉ, khi các tuyển thủ Việt Nam thi đấu uể oải, thiếu lửa và trận nào cũng mắc vô số sai lầm.

> Thắng Lào, ĐTVN giải cơn khát bàn thắng

Trận đấu với ĐT U23 Hàn Quốc hôm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để các học trò HLV Phan Thanh Hùng lấy lại niềm tin với khán giả TPHCM, nhưng đấy sẽ không phải nhiệm vụ đơn giản.

U23 Hàn Quốc chỉ cần không thua trận này là đoạt chức vô địch VFF Cup 2012.

Có thể thấy kể từ chuyến du đấu thành công trên sân khách cách đây hơn một tháng, ĐT Việt Nam càng chơi càng sa sút.

Từ nay tới khi AFF Cup 2012 chính thức khai mạc chỉ còn chưa đầy một tháng, và quỹ thời gian khó có thể coi là đủ để HLV Phan Thanh Hùng chỉnh sửa những khiếm khuyết hiện tại của ĐT Việt Nam, nhất là trong hoàn cảnh các ĐT tham dự AFF Cup 2012 đã phải chốt danh sách đăng ký sơ bộ từ ngày 25 - 10 vừa qua.

Điều đó nghĩa là HLV Phan Thanh Hùng chỉ có thể xoay xở với những gì mà ông hiện có trong tay chứ khó lòng bổ sung cầu thủ mới để hy vọng có cải biến về chất một cách nhanh chóng. Với chừng ấy yếu tố thì biết lấy gì để giải cứu cho niềm tin vào ĐT Việt Nam?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG