Đội tuyển Việt Nam: vào chung kết là khả thi?

Đội tuyển Việt Nam: vào chung kết là khả thi?
Hôm nay, thầy trò ông Phan Thanh Hùng còn 1 ngày tập luyện, trước khi thu xếp hành trang lên đường sang Thái Lan, bắt đầu bước vào cuộc chinh phục AFF Cup 2012. Quãng thời gian chuẩn bị như thế theo ông Hùng là đủ để đội tuyển Việt Nam nghĩ đến một kết quả khả quan ở đấu trường khu vực, bất chấp thách thức ngay từ vòng đấu bảng đang đợi ông và các học trò…

Đội tuyển Việt Nam: vào chung kết là khả thi?

> Đối thủ của ĐTVN đón tin vui

> Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

 

Hôm nay, thầy trò ông Phan Thanh Hùng còn 1 ngày tập luyện, trước khi thu xếp hành trang lên đường sang Thái Lan, bắt đầu bước vào cuộc chinh phục AFF Cup 2012. Quãng thời gian chuẩn bị như thế theo ông Hùng là đủ để đội tuyển Việt Nam nghĩ đến một kết quả khả quan ở đấu trường khu vực, bất chấp thách thức ngay từ vòng đấu bảng đang đợi ông và các học trò…

HLV Phan Thanh Hùng đang truyền “lửa” tự tin cho các học trò trước giờ ra biển lớn
HLV Phan Thanh Hùng đang truyền “lửa” tự tin cho các học trò trước giờ ra biển lớn. Ảnh: Minh Hoàng
 

Còn chút ưu tư

Đến sau trận đấu tập với CLB K.Khánh Hòa hôm 17-11, HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa hé lộ thông tin tuyển thủ nào kém may mắn phải ở nhà. Thay vào đó, ông dự tính đưa đủ 23 người sang Thái, và sẽ chốt danh sách đúng thời điểm ngày 23-11. Ngay cả đối với trường hợp chấn thương của trung vệ Phước Vĩnh, ông Hùng cho biết vẫn đợi đến phút chót và hy vọng anh sẽ kịp bình phục trước ngày 23-11.

Dành cho Phước Vĩnh một cơ hội, có vẻ như ông Hùng không muốn phá vỡ bầu không khí đoàn kết như một gia đình của đội tuyển trong suốt thời gian qua. Ngay cả khi đưa đủ 23 tuyển thủ sang Thái, cũng sẽ không có chuyện ai đó phải về nước sau thời điểm quan trọng 23-11, vì nếu làm thế, có khác gì tạo ra một bi kịch cho cầu thủ trên đất bạn. Bị loại ngay từ Việt Nam sẽ bớt nuối tiếc và thất vọng hơn nhiều.

Nỗi lo lớn nhất theo ông Hùng, vẫn là hàng phòng thủ. Mỏng manh đến mức ông Hùng buộc phải dùng cả Văn Biển đá cặp với Đình Luật trong vai trò trung vệ. Tất nhiên, ép một người chuyên đá biên vào trung tâm thì một sớm một chiều chưa thể thích ứng ngay được. Nhưng nhìn vào đó, giới quan sát có thể nhận thấy ông Hùng đang chuẩn bị tất cả mọi phương án để đối phó một khi xảy ra chuyện bất thường trên đất Thái.

Vào chung kết là khả thi?

Khi đặt bút ký hợp đồng với VFF trở thành HLV trưởng ĐTQG, ông Hùng phải nhận luôn chỉ tiêu đưa đội tuyển vào đến trận chung kết. Nghĩa là, như một sự mặc định, vòng đấu bảng trên đất Thái đối với thầy trò ông Hùng chỉ được xem như một… màn dạo chơi.

Chính ông Ngô Lê Bằng - TTK của VFF - cũng đã khẳng định trước giới truyền thông rằng vào đến chung kết là mục tiêu khả thi và trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, mặc dù đội chủ nhà Thái Lan, Philippines và Myanmar đều được giới chuyên môn khu vực đánh giá cao, và trên thực tế những trận giao hữu gần đây, tất cả đều chứng tỏ được khát vọng chiến thắng của mình, nhưng theo TTK Ngô Lê Bằng, đấy không hẳn là rào cản lớn đối với ĐTQG.

Tuy nhiên, giữa nói và hành động luôn có sự khác biệt. HLV Phan Thanh Hùng chưa từng nhận định các đối thủ tại bảng A của tuyển Việt Nam là “dễ xơi”. Nếu không thận trọng, nếu khinh địch, ông và các học trò sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Bài học 0-2 trước Philippines ở vòng bảng AFF Cup 2010 hãy còn in sâu trong đầu ông Hùng và nhiều tuyển thủ hôm nay.

Lê Quang
Sài gòn giải phóng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG