HLV Hoàng Văn Phúc: 'Dẫn dắt ĐT Việt Nam là thách thức lớn nhất của tôi'

HLV Hoàng Văn Phúc: 'Dẫn dắt ĐT Việt Nam là thách thức lớn nhất của tôi'
Sau khi được chọn làm HLV trưởng tạm quyền của ĐT Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định đó vừa là vinh dự, vừa là thách thức lớn và mang đến đầy ắp động lực cho sự nghiệp của ông.

HLV Hoàng Văn Phúc: 'Dẫn dắt ĐT Việt Nam là thách thức lớn nhất của tôi'

> Cầu thủ Việt kiều có 'làm mới' tuyển Việt Nam
> HLV Hoàng Văn Phúc tạm quyền ĐTVN
> Thầy nội không cần cơ hội

Sau khi được chọn làm HLV trưởng tạm quyền của ĐT Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định đó vừa là vinh dự, vừa là thách thức lớn và mang đến đầy ắp động lực cho sự nghiệp của ông.

HLV Hoàng Văn Phúc trong cuộc trao đổi với báo chí
HLV Hoàng Văn Phúc trong cuộc trao đổi với báo chí.

Đã được chọn làm HLV trưởng tạm quyền của ĐT Việt Nam, ông cảm thấy thế nào?

HLV Hoàng Văn Phúc: Mấy tuần trước, lãnh đạo VFF đã trao đổi với tôi và lãnh đạo HN.T&T. Tới thời điểm này, công việc ở CLB cũng đã ổn định nên tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tôi từng dẫn dắt các đội bóng hạng Nhất, V-League, các đội tuyển trẻ từ U16 đến U22 nhưng đây là lần đầu có vinh dự dẫn dắt ĐT Việt Nam. Dù là HLV tạm quyền nhưng điều đó cũng mang đến vinh dự và động lực to lớn cho tôi. Nhiệm vụ nặng nề đấy nhưng tôi hoàn toàn tự tin.

Làm HLV trưởng của ĐT Việt Nam, ông có thuận lợi và khó khăn gì?

Thuận lợi dễ thấy nhất là đội U22 QG và ĐT Việt Nam có lối chơi giống nhau nên sẽ không có nhiều khác biệt khi thành lập đội tuyển mà mục tiêu là chuẩn bị cho SEA Games 27. Hơn nữa, với bộ khung tốt của đội tuyển, chúng ta chỉ cần bổ sung những cầu thủ trẻ chất lượng, đầy khát khao sẽ tạo ra một đội hình tốt. Khó khăn nhất là đối thủ ở vòng loại Asian Cup 2015 gồm UAE và Hongkong đều rất mạnh.

Dấu ấn của ông ở ĐT Việt Nam tới đây là gì?

Phương án chơi bóng, sự khoa học trong cách vận hành lối chơi và nỗ lực lao động của cả một tập thể sẽ là điểm nhấn của ĐT Việt Nam. Chúng ta cần xây dựng lối chơi sắc nét hơn - điều mà ĐT U22 Việt Nam đã thể hiện được ở BTV Cup 2012 và cũng cần chuẩn bị giải pháp phù hợp với từng hoàn cảnh. Ví dụ, khi đối thủ to cao hơn, chúng ta cần kiểm soát được bóng, chống bóng bổng, chơi phòng ngự phản công và chỉ chọn thời điểm để đá pressing. Từng cá nhân cũng cần hiểu được vai trò của mình để cống hiến hết sức lực. Điều đó tốt cho tất cả.

Vậy kế hoạch nhân sự của ông cho ĐT Việt Nam sẽ như thế nào?

Tôi sẽ lựa chọn những tuyển thủ vừa dự AFF Suzuki Cup 2012 làm nòng cốt và bổ sung những cầu thủ giỏi ở đội U22. Ưu tiên số một là phong độ nên tôi cần thêm thông tin từ HLV trưởng các CLB để nắm bắt tình hình. Nhưng cũng có khó khăn bởi nhiều cầu thủ hiện nay chưa tìm được CLB mới như Công Vinh hoặc mới tập trở lại như Quang Hải… Với tôi, ĐT Việt Nam hiện nay cần một tiền đạo cắm tốt.

Xin cám ơn ông và chúc ông thành công

Theo Bongda+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.