Mourinho - 33 điều lạ lẫm

Mourinho - 33 điều lạ lẫm
TP - Mourinho vừa trải qua sinh nhật 50 đầy lạnh lẽo, khi tương lai của ông tại Real Madrid lung lay dữ dội. Dưới đây là những điều lý thú liên quan Người đặc biệt gây nhiều tranh cãi này.

> Jose Mourinho và dịp sinh nhật thứ 50 đầy lạnh lẽo
> Trận đấu 'sinh tử' của Mourinho

1. Sau khi cùng Porto đoạt chức vô địch Champions League, Mourinho tuyên bố: “Tôi vô địch châu Âu vì thế tôi là Người đặc biệt”.

2. Mùa giải 2011/12, Mourinho đưa Real vô địch La Liga với “toàn những kỷ lục” 100 điểm, 121 bàn thắng và hiệu số bàn thắng +89.

3. Mourinho chỉ mất 3 tuần để học và nói thành thạo tiếng Italia khi tới dẫn dắt Inter Milan.

4. Mourinho từng vô địch tại Bồ Đào Nha (Porto), Anh (Chelsea), Italia (Inter) và Tây Ban Nha (Real Madrid).

5. Mourinho tiết lộ bí quyết mang đến thành công: Động lực + tham vọng + đội hình + tinh thần.

6. Năm 2009, Mourinho nhận bằng tiến sỹ danh dự ngành giáo dục thể chất của Đại học Kĩ thuật Lisbon (Bồ Đào Nha).

7. Mourinho từng tuyên bố chỉ cần 7 cầu thủ, ông cũng đủ giúp Inter thắng trận derby thành Milan.

8. Mourinho tiết lộ, dù đầy quyền lực trên sân nhưng trong gia đình “tôi chẳng có tiếng nói gì cả. Ở nhà, vợ tôi mới là người đặc biệt”.

9. Mourinho bất bại trên sân nhà ở các giải VĐQG trong 9 năm liên tiếp (từ 2002 đến 2011).

10. Lương của Mourinho tại Real là 12,3 triệu euro, đứng đầu trong số HLV bóng đá hưởng lương cao nhất thế giới.

11. Mourinho nói, ông là người kỉ luật và đặc biệt ghét ai có tính luộm thuộm.

12. Ở trận bán kết Champions League với Barcelona năm 2010, Inter của Mourinho từng chỉ kiểm soát 14% bóng ở lượt đi (họ thua trận đó 0-1), nhưng vẫn giành quyền vào chung kết (sau đó vô địch).

13. Mẹ Mourinho muốn ông theo nghề kinh doanh, trở thành doanh nhân. Chiều mẹ, Người đặc biệt đăng kí một lớp MBA, nhưng bỏ học chỉ sau đó 1 ngày để theo nghiệp bóng đá.

14. Năm 2007, Mourinho bị cảnh sát Anh cảnh cáo vì tội thả rông chó.

15. Trước khi trở thành HLV, Mourinho làm giáo viên dạy thể dục.

16. Mỗi khi nói chuyện với các cầu thủ, ông luôn bắt họ quay mặt ngược phía ánh sáng để không bị phân tâm.

17. Năm 2005, Mourinho được bầu là người đàn ông có những phát ngôn hay nhất.

18. Năm 2005, Mourinho đem một chiếc áo bán đấu giá lấy 25.800 euro để làm từ thiện cho nạn nhân thảm họa sóng thần.

19. Diễn viên yêu thích của Mourinho là Anthony Hopkins, nổi tiếng trong phim Sự im lặng của bầy cừu với vai bác sĩ có sở thích ăn thịt người.

20. Trong đời cầu thủ, Mourinho ra sân 94 lần, đa số là dự bị.

21. Khi tới Real, Mourinho lập tức tuyên bố ông căm thù Barcelona, đội bóng kình địch của Los Blancos.

22. Người đặc biệt từng có 3 năm làm phiên dịch tại Barcelona. Ông có quan hệ rất thân thiết với Pep Guardiola và là học trò của Sir Bobby Robson.

23. Năm 2008, Mourinho gửi bản CV dài 27 trang để xin làm HLV tại Barcelona.

24. Mourinho gặp vợ, bà Tami, khi còn thiếu niên. Hai người kết hôn năm 1989, khi Mourinho 26 tuổi. Họ có 2 con (một trai, một gái).

25. Mùa giải 2004/05, Mourinho bị cấm chỉ đạo 2 trận tứ kết Champions League gặp Bayern Munich. Ông đã trốn vào phòng thay đồ The Blues để chỉ đạo chiến thuật trước trận và giữa hiệp, sau đó lẻn ra ngoài theo một xe quần áo.

26. Năm 2006, Mourinho cùng Chelsea vô địch Premier League. Ông ném HCV về phía người hâm mộ. Được trao một chiếc HCV khác, nhưng ông lại... ném tiếp.

27. Đoạt chức vô địch Champions League với Inter, Mourinho trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử giải đấu này vô địch với 2 CLB khác nhau.

28. Ông Jose Manuel Mourinho Felix, bố của Mourinho, là cầu thủ bóng đá từng khoác áo tuyển quốc gia Bồ Đào Nha năm 1972.

29. Mourinho biết nói tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Anh và Catalan.

30. Cuối năm 2011, tạp chí Rolling Stone ấn bản phát hành tại Tây Ban Nha phong Mourinho danh hiệu Ngôi sao nhạc rock.

31. Dù điển trai, giàu có, nhưng Mourinho không phải mẫu đàn ông đa tình. Ông chung thủy với người vợ thanh mai trúc mã Tami đến mức từng xuất hiện lời đồn Người đặc biệt là gay.

32. Chức vô địch siêu cúp TBN năm 2012 giúp Mourinho trở thành HLV đầu tiên có 4 chức vô địch siêu cup ở 4 quốc gia khác nhau.

33. Chelsea trải qua 50 năm không vô địch xứ sương mù trước khi Mourinho đến. Lập tức, Người đặc biệt cùng The Blues giành Premier League mùa 2004/05.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG