Bốc thăm bán kết Champions League: Đại chiến Bundesliga-La Liga?

Bốc thăm bán kết Champions League: Đại chiến Bundesliga-La Liga?
Chỉ có hai kịch bản đang chờ đợi tại lễ bốc thăm vòng bán kết dự kiến sẽ được tổ chức tại Nyon vào chiều mai (18h giờ Việt Nam), hoặc là những trận chiến huynh đệ tương tàn hoặc cuộc đụng độ giữa Tây Ban Nha và Đức.

Bốc thăm bán kết Champions League: Đại chiến Bundesliga-La Liga?

> 'Hùm xám' thống trị Bundesliga
> Barcelona-PSG: vắng Messi cũng...chẳng sao
> Tay cự phú và bậc quân vương

Chỉ có hai kịch bản đang chờ đợi tại lễ bốc thăm vòng bán kết dự kiến sẽ được tổ chức tại Nyon vào chiều mai (18h giờ Việt Nam), hoặc là những trận chiến huynh đệ tương tàn hoặc cuộc đụng độ giữa Tây Ban Nha và Đức.

Đại chiến Bundes-Liga tại bán kết Champions League
Đại chiến Bundes-Liga tại bán kết Champions League.

Kết thúc vòng tứ kết Champions League, 4 đội bóng xuất sắc nhất châu Âu đã được xác địch, 2 đến từ Tây Ban Nha và 2 đến từ Đức. Trên con đường tiến tới Wembley giờ chỉ còn Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Borussia Dortmund. Chỉ có hai kịch bản đang chờ đợi tại lễ bốc thăm vòng bán kết dự kiến sẽ được tổ chức tại Nyon vào chiều mai (18h giờ Việt Nam), hoặc là những trận chiến huynh đệ tương tàn hoặc là cuộc đụng độ giữa hai nền bóng đá đang thống trị thế giới.

Duyên nợ

Đối với Barcelona, gã khổng lồ xứ Catalonia đang hướng tới trận bán kết Champions League thứ 6 liên tiếp, một kỳ tích không thể vĩ đại hơn cũng như lời khẳng định cho sức mạnh của đội bóng số một thế giới ở cấp độ câu lạc bộ. Real Madrid của Mourinho lần thứ 3 liên tiếp góp mặt trong top 4 đội xuất sắc nhất châu Âu với nỗi đau hai lần bị loại tức tưởi tại bán kết trước đó. Bayern Munich cũng lần thứ 2 liên tiếp có mặt tại bán kết đi kèm với mối hận thất bại ngay tại Allianz Arena trong trận chung kết mùa giải năm ngoái.

Riêng Dortmund, đội bóng vùng Rurh thực sự là một ẩn số khó lường bởi sức mạnh của tập thể và khát khao tuổi trẻ với lần đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ năm 1998. So về kinh nghiệm chơi bóng tại châu Âu, rõ ràng Dortmund không thể sánh với ba gã khổng lồ Real Madrid, Bayern Munich và Barcelona kể cả thời điểm hiện tại lẫn trong quá khứ. Dortmund mới chỉ 4 lần lọt vào bán kết Champions League/C1 trong khi Barcelona có tới 14 lần, Bayern Munich là 15 lần còn Real Madrid thậm chí tham dự tới 24 vòng bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Với kinh nghiệm chinh chiến dạn dày, Real Madrid là đội bóng duy nhất đã chạm trán cả ba đại diện còn lại tại bán kết Champions League mùa giải này ở các trận bán kết Champions League trong quá khứ. Điều đặc biệt, trong ba lần đăng quang gần nhất của Real Madrid thì nạn nhân của đội bóng “hoàng gia Tây Ban Nha” lần lượt chính là Dortmund (1998), Bayern Munich (2000) và Barcelona (2002). Nếu như Barcelona được xem là đại kình địch của Real Madrid tại La Liga thì Bayern Munich xứng đáng được ví như cơn ác mộng của Los Blancos tại đấu trường châu Âu.

Ngoại trừ chiến thắng trước Bayern Munich ở mùa giải 1999/2000 kể trên thì Real Madrid còn có thêm 4 lần khác đụng độ “hùm xám xứ Bavaria” tại bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu và đều chuốc lấy thất bại (lần gần nhất chính là mùa giải năm ngoái). Ngoài ra, đã có 3 lần những trận cầu “siêu kinh điển” được ra trình diễn tại đấu trường châu Âu ở một vòng bán kết, Real Madrid giành chiến thắng 2 lần nhưng ở lần gần nhất thì thầy trò Jose Mourinho đã phải ôm hận trước đoàn quân của Pep Guardiola.

Bayern Munich và Dortmund thì chưa bao giờ chạm trán nhau tại một trận bán kết Champions League, thậm chí hai gã khổng lồ của Bundesliga mới chỉ một lần duy nhất đụng độ tại vòng knock-out ở tứ kết Champions League 1997/98 với chiến thắng thuộc về đội bóng áo vàng.

Barcelona vẫn là đội bóng được đánh giá cửa vô địch sáng nhất
Barcelona vẫn là đội bóng được đánh giá cửa vô địch sáng nhất.

Góc nhìn nhà cái: Barcelona vẫn là số 1

Mặc dù phải rất chật vật mới có thể vượt qua được AC Milan rồi PSG ở vòng ngoài, tuy nhiên Barcelona vẫn được đánh giá là đội bóng có cơ hội nâng cao chức vô địch tại Wembley cao nhất. Điều đó được thể hiện ở tỉ lệ mà các nhà cái đưa ra. Bwin đặt tỉ lệ 2.80 cho cửa Barcelona trong khi đánh giá cơ hội của Bayern Munich và Real Madrid là ngang ngửa khi cùng có tỉ lệ 3.55 còn dĩ nhiên Dortmund bị đánh giá thấp nhất với tỉ lệ 6.25.

Betfair thì đặt tỉ lệ 2.75 cho cửa Barcelona vô địch nhưng lại đánh giá Real Madrid cao hơn so với Bayern Munich khi đặt tỉ lệ vô địch của hai ông lớn này lần lượt là 3.40 cho “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” và 3.50 cho “hùm xám xứ Bavaria” còn Dortmund vẫn là “chàng David” với tỉ lệ 6.50. Tỉ lệ đặt cược của Sportingbet gần như tương tự Betfair chỉ khác là cửa vô địch của Barcelona bị giảm xuống 2.70.

Cuối cùng là Bet365 vẫn với quan điểm đánh giá hai đội bóng đến từ “xứ sở bò tót” nhỉnh hơn và Barcelona là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Bet365 đặt tỉ lệ 2.75 cho cửa “gã khổng lồ xứ Catalonia” đăng quang trong khi tỉ lệ chiến thắng của Real Madrid là 3.50, Bayern Munich là 3.75 còn Dortmund lên lới 7.50.

Theo Ngọc Trung
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.