HLV Alex Ferguson quyết định nghỉ hưu

HLV Alex Ferguson sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa giải
HLV Alex Ferguson sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa giải
TPO – HLV Alex Ferguson vừa bất ngờ quyết định chính thức nghỉ hưu vào cuối mùa giải này. Thông tin "Ông già gân" sẽ không dẫn dắt "Quỷ đỏ" cũng đã được ban lãnh đạo M.U xác nhận.

> Sir Alex đột ngột tuyển phó tướng?
> Sir Alex: Vĩ đại vì “độc đoán”

HLV Alex Ferguson sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa giải
HLV Alex Ferguson sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa giải.

Alex Ferguson sẽ gia nhập ban lãnh đạo quỷ đỏ ngay sau khi "buông tay, gác kiếm". Sau khi rời ghế nóng, chiến lược gia người Scotland nhiều khả năng được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Man Utd, kiêm đại sứ toàn cầu của đội bóng.

 Tôi đã nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Đây là thời điểm thích hợp

HLV Alex Ferguson nói về quyết định giã từ sự nghiệp huấn luyện

Trên trang chủ của M.U, Alex Ferguson cho biết: "Quyết định về hưu là một trong những điều tôi nghĩ nhiều nhất và tôi nghĩ đây là thời điểm hợp lý nhất. Điều quan trọng là tôi đã để lại một bộ khung mạnh nhất có thể và tôi tin mình đã làm tốt nhất cho đội bóng. Đây là một tập thể có đẳng cấp để vô địch các giải đấu, có sự cân bằng về mặt tuổi tác, sự tiếp nối thành công ở đẳng cấp cao nhất và sự kế thừa của những cầu thủ trẻ sẽ tạo ra tương lai bền vững cho M.U."

"Cơ sở vật chất của M.U được đánh giá tốt nhất thế giới thể thao hiện nay và sân Old Trafford nằm trong những sân bóng lớn nhất thế giới".

"Trong tương lai, tôi muốn nắm giữ vai trò giám đốc và đại sứ của CLB. Với những hoạt động này cũng như niềm đam mê khác, tôi đang hướng tới tương lai phía trước. Tôi phải sống nhiều hơn với gia đình mình sau khi tất cả những người thân đã dành tình yêu và sự ủng hộ cho tôi. Tôi phải nói rằng, vợ tôi, bà Cathy, chính là người quan trọng trong sự nghiệp HLV của tôi.vBà ấy đã động viên và khuyến khích tôi tiếp tục công việc. Tôi biết những từ tôi nói ra không thể diễn tả hết những điều muốn nói".

HLV Alex Ferguson tên đầy đủ: Alexander Chapman Ferguson

Ngày sinh: 31 tháng 12, 1941.
Nơi sinh: Glasgow, Scotland

CLB từng dẫn dắt
1974: East Stirlingshire
1974–1978: St. Mirren
1978–1986: Aberdeen
1985–1986: Scotland
1986–nay: Manchester United

"Với những cầu thủ và cộng sự, trong quá khứ cũng như hiện tại, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả vì sự chuyên nghiệp và những đóng góp để giúp M.U đoạt những danh hiệu huy hoàng. Không có sự đóng góp của họ, M.U sẽ không có một truyền thống huy hoàng đến thế".

"Trong những năm đầu dẫn dắt M.U, sự ủng hộ của ban lãnh đạo và Sir Bobby Charlton nói riêng, đã mang tới cho tôi sự tự tin, cũng như thời gian để xây dựng một CLB bóng đá, chứ không đơn thuần là đội bóng"

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các fan của M.U. Sự ủng hộ của họ trong nhiều năm qua thực sự có giá trị khổng lồ. Tôi thấy thật tự hào khi được dẫn dắt đội bóng của các bạn và vinh dự khi được kính trọng với tư cách là HLV của M.U".

Alex Ferguson đến sân Old Trafford từ năm 1986 và từ đó đến nay cùng CLB giành tổng cộng 38 danh hiệu các loại (trước đó, ông đã từng giành 11 danh hiệu cùng các đội bóng của Scotland). Trong đó có 2 Champions League và 13 chức vô địch Premier League.

38 danh hiệu của Ferguson ở M.U

- Premier League (13): 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13.
- FA Cup (5): 1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04.
- League Cup (4): 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10.
- Charity/Community Shield (10): 1990 (chia sẻ cùng đội khác), 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011.
- Champions League (2): 1998-99, 2007-08.
- Cup C2 (1): 1990-91.
- Siêu Cup châu Âu (1): 1991.
- Intercontinental Cup (1): 1999.
- FIFA Club World Cup (1): 2008.

Mùa giải này, mặc dù lực lượng không quá mạnh nhưng, Alex Ferguson vẫn đưa Quỷ đỏ đăng quang sớm trước 4 vòng đấu.

Một số hình ảnh đáng nhớ trong sự nghiệp của Sir Alex Ferguson:

Alex Ferguson có màn ra mắt khá tệ tại M.U khi thua trước Oxford
Alex Ferguson có màn ra mắt khá tệ tại M.U khi thua trước Oxford.
Một trong những danh hiệu đầu tiên với Quỷ đỏ (Cúp C2 năm 1991)
Một trong những danh hiệu đầu tiên với Quỷ đỏ (Cúp C2 năm 1991).
Alex Ferguson cùng Erin Cantona, một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử Quỷ đỏ
Alex Ferguson cùng Eric Cantona, một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử Quỷ đỏ.
Cú đúp năm 1994: Premier League và FA Cup
Cú đúp năm 1994: Premier League và FA Cup.
Alex Ferguson
Alex Ferguson .
Alex Ferguson và tiền đạo da màu Andy Cole
Alex Ferguson và tiền đạo da màu Andy Cole.
Rooney là một trong những học trò cưng của Alex Ferguson
Rooney là một trong những học trò cưng của Alex Ferguson.
Ronaldo vẫn nói rằng anh được như ngày hôm nay là nhờ bàn tay dìu dắt của Sir Alex
Ronaldo vẫn nói rằng anh được như ngày hôm nay là nhờ bàn tay dìu dắt của Sir Alex.
Trước khi nghỉ hưu, Alex Ferguson giúp Van Persie có danh hiệu đầu tiên sau 7 năm chơi bóng ở nước Anh
Trước khi nghỉ hưu, Alex Ferguson giúp Van Persie có danh hiệu đầu tiên sau 7 năm chơi bóng ở nước Anh.
Theo Viết
MỚI - NÓNG