Mời Arsenal sang VN không phải chiêu 'đánh bóng tên tuổi'

Mời Arsenal sang VN không phải chiêu 'đánh bóng tên tuổi'
TPO-Việc “liên minh” Eximbank-HA.GL mời đội bóng Pháo thủ thành London sang VN đúng dịp diễn ra Đại hội LĐBĐVN (VFF) khoá VII khiến nhiều người cho rằng đây là chiêu “đánh bóng” cho ứng viên trong cuộc đua tới chức Chủ tịch VFF.

Mời Arsenal sang VN không phải chiêu 'đánh bóng tên tuổi'

> Ông Lê Hùng Dũng ứng cử Chủ tịch VFF
> Tìm nhà lãnh đạo hay tìm ông bầu?
'Tướng' Phúc đối đầu 'Giáo sư' Arsene Wenger tại Mỹ Đình

TPO-Việc “liên minh” Eximbank-HA.GL mời đội bóng Pháo thủ thành London sang VN đúng dịp diễn ra Đại hội LĐBĐVN (VFF) khoá VII khiến nhiều người cho rằng đây là chiêu “đánh bóng” cho ứng viên trong cuộc đua tới chức Chủ tịch VFF.

Ông Lê Hùng Dũng không cho rằng việc đưa Arsenal sang du đấu Việt Nam đúng dịp Đại hội VFF là chiêu đánh bóng thương hiệu
Ông Lê Hùng Dũng (trái) không cho rằng việc đưa Arsenal sang du đấu Việt Nam đúng dịp Đại hội VFF là chiêu đánh bóng thương hiệu. Ảnh: VSI

Điều này là hoàn toàn có thể hiểu được, khi ngẫu nhiên Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức lại cũng là người ủng hộ mạnh mẽ quyết định tranh cử của Phó chủ tịch VFF kiêm Chủ tịch HĐQT Eximbank Lê Hùng Dũng.

Là người thẳng tính, bầu Đức không ngần ngại lên tiếng tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng trong cuộc đua đến ghế “nóng”, vốn vẫn được xem là “đặc quyền” của người thuộc cơ quan quản lý Nhà nước. Sáu đời Chủ tịch VFF trước ông Nguyễn Trọng Hỷ hiện nay không có ngoại lệ.

Bên lề buổi lễ ký kết hợp đồng mời Arsenal sang VN du đấu của Eximbank-HA.GL hôm qua, đã có phóng viên đặt câu hỏi trực diện với Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, liệu việc mời Arsenal sang VN có phải chiêu “đánh bóng thương hiệu” trước thềm cuộc đua ở Đại hội VII hay không.

Không thể hiện sự bất mãn, ông Dũng cho biết: “Nhiều người đã hỏi tôi câu này, và tôi từ chối trả lời. Nếu tôi nói không phải, chắc chắn sẽ không ai tin, nhưng nói là có thì quả vô duyên”.

Theo ông Dũng, Eximbank không có trong kế hoạch mời Arsenal sang VN ban đầu. “Nhưng đến khi anh Đức (Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức-pv) mời, tôi đã quyết ngay vì đây cũng là một vinh dự. VFF từng hứa sẽ đem một đội bóng có chất lượng cao tới VN. Arsenal là một trong những đội bóng có lượng người yêu thích lớn ở VN. Nếu việc mời Arsenal sang VN du đấu có tác động khách quan tới Đại hội thì cũng không phải là chủ ý của tôi. Mà nếu có, tôi nghĩ cũng đâu sao?”-ông Dũng thẳng thắn.

Quá trình đàm phán giữa đôi bên diễn ra thuận lợi bởi theo ông Dũng, nhờ mối quan hệ của bầu Đức với đội bóng Anh. “Đại diện Arsenal có nói với tôi chưa từng có chuyến du đấu nào thời gian đàm phán nhanh kỷ lục vậy, chỉ trong một tuần. Bình thường phải một tháng”-ông Dũng cho biết.

Trong lịch trình sang VN, CLB Arsenal sẽ được đảm bảo tuyệt đối an ninh. Đội bóng thành London sẽ ở khách sạn cao cấp, ngang tầm loại phòng dành cho tổng thống. Theo ông Dũng, Arsenal hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn địa điểm ăn nghỉ, thi đấu...

Thi đấu giao hữu với Arsenal trong ngày 17/7 dự kiến sẽ là ĐTVN do HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đạo. Trước đó, ngày 16/7, HLV Arsene Wenger và các cầu thủ Arsenal sẽ có buổi tập mở, giao lưu với các “fan” hâm mộ VN.

N.P

Theo Viết
MỚI - NÓNG