Chelsea mất 'tiểu Messi' trước trận chung kết

Chelsea mất 'tiểu Messi' trước trận chung kết
TPO - Chelsea sẽ không có sự phục vụ của Eden Hazard cho trận chung kết chung kết Europa League với Benfica vì chấn thương gân kheo.

> Chelsea đứng trước cơ hội lịch sử

TPO - Chelsea sẽ không có sự phục vụ của Eden Hazard cho trận chung kết chung kết Europa League với Benfica vì chấn thương gân kheo.

Hazard và Terry (trái) là hai trụ cột của Chelsea
Hazard và Terry (trái) là hai trụ cột của Chelsea.

Chính HLV Rafa Benitez đã xác nhận trong buổi họp báo trước trận, rằng tiền vệ người Bỉ đã không kịp hồi phục chấn thương gặp phải trong trận thắng Aston Villa 2-1 cuối tuần qua.

Hazard chuyển đến Chelsea hồi đầu mùa, anh cùng với Mata trở thành bộ đôi dẫn dắt lối chơi tấn công của Chelsea. Với lối chơi kỹ thuật và lắt léo, Hazard còn được mệnh danh là “tiểu Messi” tại Stamford Bridge.

Tương tự là vị trí John Terry đang còn bỏ ngỏ, đội trưởng Chelsea chưa biết có thể ra sân tại Amsterdam Arena hay không do đang bị chấn thương mắt cá chân. Theo tin mới nhất, chấn thương của Terry đang hồi phục nhanh hơn dự kiến, nhưng quyết định chỉ được đưa ra trước khi trận đấu bắt đầu.

"Hazard không thi đấu", Benitez xác nhận trong buổi họp báo. "Còn John sẽ cố gắng và chúng tôi sẽ xem xét anh cảm thấy thế nào với quá trình hồi phục chấn thương. Thật sự điều này không dễ dàng gì với cậu ấy. Các nhân viên y tế sẽ xem xét trước khi chúng tôi có quyết định cuối cùng”.

Terry từng vắng mặt trong trận chung kết Champions League tại Munich một năm trước vì bị cấm thi đấu. Trong mùa giải này, nhiều lần cựu trung vệ đội trưởng tuyển Anh cũng vắng mặt và cặp trung vệ của The Blues là David Luiz và Gary Cahill, thậm chí có lúc cầu thủ chạy cánh Branislav Ivanovic cũng được bó vào trong.

Hà Lê
Theo AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.