Hoãn Đại hội VFF?

Hoãn Đại hội VFF?
TPO-Hồ sơ pháp lý của ông Lê Hùng Dũng, ứng viên Chủ tịch VFF khóa 7 hiện vẫn chưa được sự phê duyệt của cơ quan chủ quản là UBND TP Hồ Chí Minh. Đại hội VFF vì vậy có thể sẽ phải lùi lại.

Hoãn Đại hội VFF?

> Quá nhiều dấu hỏi!

> Gian lận lấy phiếu tín nhiệm Ban chấp hành VFF?

TPO-Hồ sơ pháp lý của ông Lê Hùng Dũng, ứng viên Chủ tịch VFF khóa 7 hiện vẫn chưa được sự phê duyệt của cơ quan chủ quản là UBND TP Hồ Chí Minh. Đại hội VFF vì vậy có thể sẽ phải lùi lại.

Đại hội VFF phải lùi lại do hồ sơ pháp lý của ứng viên Lê Hùng Dũng chưa được cơ quan chủ quản thông qua?
Đại hội VFF phải lùi lại do hồ sơ pháp lý của ứng viên Lê Hùng Dũng chưa được cơ quan chủ quản thông qua?. Ảnh: VSI

Thông tin trên được Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ xác nhận. Theo ông Hỷ, tất cả các công đoạn chuẩn bị cho Đại hội VII đều đã hoàn tất. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi tới thời điểm hiện tại, hồ sơ pháp lý của Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng chưa nhận được ý kiến của UBND Tp Hồ Chí Minh.

Quy định tại Đại hội, để ra tranh cử, ngoài đề án, hai ứng viên Chủ tịch đều phải có hồ sơ pháp lý gửi qua Bộ Nội vụ.

“Thông thường phải hai tuần các công việc này mới hoàn tất. Nhưng hiện nay nếu để chậm lại thì rất mệt mỏi”-ông Hỷ cho biết.

Sức ép lên VFF hiện đang ngày một lớn. Trao đổi với Tiền Phong ngày 20/5, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết VFF đã nhận được công văn của Tổng cục TDTT, yêu cầu giải trình sự cố nhầm phiếu bầu trong cuộc họp BCH ngày 15/5, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Do sự cố này, đã xuất hiện những luồng dư luận không hay liên quan đến cuộc đua của hai ứng viên Chủ tịch, Thứ trưởng Lê Khánh Hải và Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng. Trong tuyên bố tranh cử, ông Lê Hùng Dũng đã tuyên bố, sẽ rút lui nếu Đại hội VFF bị can thiệp từ bên ngoài.

Được biết, ngay trong tuần này, Thường trực VFF có thể sẽ có cuộc họp bất thường để quyết định có hoãn Đại hội VII hay không.

Thông tin chi tiết sẽ được Tiền Phong cập nhật trong các bản tin sau.

Theo Viết
MỚI - NÓNG