Tiến Minh đăng quang ở Mỹ

Tiến Minh đăng quang ở Mỹ
Lúc 10h30 trưa ngày 14/7, tay vợt số 1 Việt Nam đã hoàn tất trận đấu cuối cùng ở giải Mỹ mở rộng sau cú ngược dòng đầy kịch tính để giành ngôi vô địch.

> Tiến Minh dễ dàng vào chung kết giải Mỹ mở rộng

Tiến Minh
Tiến Minh.

Trận chung kết diễn ra vào tối muộn giờ địa phương, tức sáng ngày 14/7 (giờ Hà Nội) đã kết thúc với chiến thắng cuối cùng thuộc về Nguyễn Tiến Minh sau 1 giờ 25 phút cùng 3 set đấu căng thẳng với Wing Ki Wong (Hồng Kông).

Từng hạ gục Wing Ki Wong ở tứ kết giải Đài Loan mở rộng năm ngoái, Tiến Minh có sự tự tin nhất định khi bước vào trận tái đấu với tay vợt Hồng Kông. Nhưng trận đấu mở màn không thuận lợi cho tay vợt Việt Nam. Anh bị đuối trước đối thủ và thua set 1 với tỷ số 18-21.

Không nao núng trước thất bại ban đầu, Tiến Minh kịp thời xốc lại phong độ từ set 2. Anh không để thua dễ trong từng pha bóng nữa và thi đấu tập trung với chủ ý tấn công nhiều hơn. Hiệu quả của sự thay đổi này lập tức xuất hiện. Ở nửa sau set đấu, anh bắt đầu tăng tốc và đẩy đối phương xuống phía dưới với khoảng cách điểm an toàn. Giành được thế thượng phong, anh dễ dàng cân bằng trận đấu với chiến thắng 21-17 của set 2.

Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và đầy chất lửa, trong đó Wing Ki Wong và Tiến Minh đua nhau sử dụng những cú đập smash cực mạnh. Tay vợt Hồng Kông có 18 điểm smash, trong khi con số này của Tiến Minh là 15. Một trận đấu cởi mở và tưng bừng như vậy đã làm mãn nhãn khán giả.

Đây là chiến thắng lớn cho Tiến Minh kể từ năm 2010. Đó là thời điểm anh thi đấu thành công, giành HC vàng Grand Prix Gold ở Thái Lan và Đài Loan cùng ngôi vô địch Grand Prix ở Australia. Nó cũng đánh dấu màn đổi ngôi ngoạn mục của Tiến Minh tại giải Mỹ mở rộng. Năm 2011, anh thua ở chung kết trước Sho Sasaki và chỉ giành ngôi á quân.

Grand Prix Gold là giải cao nhất trong hệ thống Grand Prix của Liên đoàn cầu lông thế giới và chiến thắng ở giải này đem lại cho tân vô địch Nguyễn Tiến Minh 7000 điểm.

Theo VnExpress
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.