Wenger và ba lời khuyên cho bóng đá Việt Nam

Wenger và ba lời khuyên cho bóng đá Việt Nam
TPO-Phát triển bóng đá trẻ, học theo mô hình Nhật Bản và chi tiêu tài chính hợp lý, là ba lời khuyên của Wenger chia sẻ với người làm bóng đá Việt Nam trong buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội chiều nay.

Wenger và ba lời khuyên cho bóng đá Việt Nam

> Sao Arsenal hứng thú dạo Hà Nội, thăm chùa Một Cột

TPO-Phát triển bóng đá trẻ, học theo mô hình Nhật Bản và chi tiêu tài chính hợp lý, là ba lời khuyên của Wenger chia sẻ với người làm bóng đá Việt Nam trong buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội chiều nay.

HLV Arsene Wenger (giữa) trong cuộc họp báo tại Hà Nội
HLV Arsene Wenger (giữa) trong cuộc họp báo tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Anh

1 - Bóng đá trẻ là gốc rễ phát triển

Khi được hỏi về bài học cho bóng đá Việt Nam, ông Wenger không dám chắc về khoảng thời gian cụ thể, nhưng cho rằng “bóng đá Việt Nam cần phải đầu tư cho sự phát triển bóng đá trẻ nhiều hơn nữa”. Với Wenger, chỉ có phát triển bóng đá trẻ mới mang lại sự phát triển bền vững cho một đội bóng, rộng hơn là nền bóng đá của một quốc gia. “Khoảng 5-10 năm tới, Việt Nam sẽ cạnh tranh được trên đấu trường quốc tế nếu các bạn tiếp tục đầu tư cho bóng đá trẻ”.

2 - Việt Nam nên học theo Nhật Bản

Chiến lược gia người Pháp cũng lấy Nhật Bản như là tấm gương cho sự phát triển bóng đá trẻ vững bền để vươn tới thành công: “Các bạn biết đấy, Nhật Bản bắt đầu xây dựng các học viện bóng đá trẻ năm 1996, sau đó đã thi đấu rất thành công ở các kỳ World Cup 1998 tại Pháp, năm 2002 trên sân nhà và đặc biệt là rất ấn tượng năm 2006 tại Đức. Đó là mô hình bóng đá châu Á mà Việt Nam có thể học hỏi”.

3 – Quán triệt nguyên tắc chi tiêu: chi không quá thu

Trong suốt thời gian làm việc tại Arsenal, HLV Wenger luôn giúp đội bóng này vượt qua cơn bão tài chính của các đại gia lắm tiền và mang lại nguồn lợi không hề nhỏ cho đội bóng thành London. Nguyên tắc của chiến lược gia người Pháp là “chi không bao giờ được quá thu”. Ông cho biết bóng đá Việt Nam cũng cần học theo nguyên tắc đó trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thì mới phát triển bền vững được.

“Có một nguyên lý cơ bản là không được chi tiêu nhiều hơn cái gì đang có. Vì nếu chi quá thu có nghĩa bạn đặt CLB vào tình trạng nguy hiểm. Bạn luôn bị áp lực mua ngôi sao, nhưng không nên làm vậy vì nó khiến CLB gặp khó khăn tài chính”, ông chia sẻ thêm.

NP-HL

Theo Viết
MỚI - NÓNG