Sân Thống Nhất 'chém' CĐV SLNA giá vé gấp đôi

Các CĐV SLNA rất nhiệt tình cổ vũ dù trên sân nhà hay sân khách
Các CĐV SLNA rất nhiệt tình cổ vũ dù trên sân nhà hay sân khách
TPO-Các CĐV SLNA đã tỏ ra hết sức bức xúc khi trước quyết định tăng giá vé trận đấu XMXT-SLNA chiều Chủ Nhật 18/8 lên gấp đôi của BTC sân Thống Nhất.

> Cổ động viên gom tiền “nuôi” đội bóng

SLNA cần giành trọn 3 điểm ở trận đấu này để tiếp tục hy vọng bám đuổi Hà Nội T&T trong cuộc đua đến chức vô địch V.League. Để tiếp lửa cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, Hội CĐV SLNA đã lên kế hoạch kéo một lực lượng đông đảo tới sân Thống Nhất. Dự kiến sẽ có khoảng 15.000-18.000 CĐV SLNA ở trận đấu này. Hội CĐV SLNA cũng kiến nghị BTC VPF và BTC sân Thống Nhất dành khán đài B, C và D cho CĐV SLNA và theo thông tin ban đầu, đã được BTC sân Thống Nhất chấp thuận.

Tuy nhiên, với lý do CĐV XMXT Sài Gòn cũng rất đông, BTC sân Thống Nhất sau cuộc họp chiều nay cho biết, sẽ chỉ bố trí cho các CĐV đội khách ở khu vực khán đài C,D, A4 và A5. Trước đó, BTC sân Thống Nhất cũng đã quyết định tăng gấp đôi giá vé khán đài C,D, từ 20.000 đồng lên 40.000 đồng.

Quyết định này đã khiến các CĐV Nghệ An rất bất bình. Theo các CĐV SLNA, BTC sân Thống Nhất và CLB XMXT Sài Gòn cố tình gây khó khăn cho người hâm mộ xứ Nghệ.

Giải thích chuyện tăng giá vé, GĐĐH kiêm HLV trưởng XMXT Sài Gòn Trần Tiến Đại cho biết, đây là chuyện bình thường trên thế giới. “Nhiều đội bóng lớn như Barcelona hay Real Madrid cũng tăng giá vé ở những trận cầu nóng”-ông Đại nói.

Được biết, Hội CĐV SLNA đã lên kế hoạch diễu hành trên các đường phố Tp Hồ Chí Minh trước khi vào sân cổ vũ cho đội nhà.

Theo Viết
MỚI - NÓNG