Barca lần đầu thua khả năng cầm bóng sau 317 trận

Barca lần đầu thua khả năng cầm bóng sau 317 trận
TPO - Barcelona có chiến thắng 4-0 trước Rayo Vallecano không có gì lạ, nhưng điều bất ngờ đã diễn ra khi con số thống kê cho thấy khả năng cầm bóng của họ kèm đối thủ.
Xavi và đồng đội không còn kiểm soát bóng vượt trội như trước
Xavi và đồng đội không còn kiểm soát bóng vượt trội như trước.

Đây là lần đầu tiên sau 317 trận đấu, Barcelona kết thúc trận mà khả năng cầm bóng kém hơn đối thủ. Kể từ thất bại 1-4 trước Real Madrid tại Santiago Bernabeu tháng 5/2008 dưới thời Frank Rijkaard, lối chơi tiki-taka đã hoàn toàn thống trị bất cứ đối thủ nào dù họ có thua trận.

Con số 317 trận đấu kéo dài từ triều đại của Pep Guardiola – người có chiến lược cầm bóng tối đa có thể giúp Barcelona hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Sau đó, người tiền nhiệm Tito Vilanova cũng làm tốt công việc của mình.

Song trận đấu cuối tuần qua cho thấy, Rayo cầm bóng đến 54% so với 46% của Barca vẫn gồm những hảo thủ Lionel Messi, Xavi, Cesc Fabregas và Neymar. Có thể Barca vẫn chiến thắng, nhưng rõ ràng lối chơi của họ đang dần dịch chuyển dưới thời tân HLV Martino.

Theo Viết
MỚI - NÓNG